Thứ ba, 16/04/2024 | 15:45
RSS

HLV Croatia đã tìm ra cách đại Argentina ở bán kết

Thứ ba, 13/12/2022, 07:42 (GMT+7)

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Zlatko Dalic của Croatia đã chỉ ra cách thức để đánh bại đối thủ tới từ Nam Mỹ ở trận bán kết.

Vào lúc 2h00 ngày 14/12 (theo giờ Việt Nam), Argentina sẽ so tài Croatia ở bán kết World Cup 2022 tại SVĐ Lusail. Chia sẻ trước trận đấu, HLV Zlatko Dalic của Croatia đã chỉ ra cách thức để đánh bại đối thủ tới từ Nam Mỹ

"Thách thức cho Croatia trước Argentina là ngôi sao Messi - cầu thủ đã có 4 bàn thắng và 2 kiến tạo ở World Cup 2022. Messi chưa một lần nhận điểm thấp hơn 8 và 3 lần nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận đấu.

"Chúng tôi muốn thắng Argentina thì cần vô hiệu hóa được Lionel Messi. Ai cũng biết nhiệm vụ này không bao giờ giờ là dễ dàng, bởi Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với kỷ lục 7 lần giành QBV. Tuy nhiên, tiền đạo Neymar của Brazil đã gặp rất nhiều khó khăn trước chúng tôi. Nếu Croatia chơi tốt giống như cuộc đối đầu với Neymar thì hoàn toàn có thể bắt Messi im tiếng.

"Tôi nhắc lại, phương án để đánh bại Argentina là phải khiến Messi biến mất trên sân. Chúng tôi sẽ có phương án vô hiệu hóa Messi trong cả trận đấu" .

HLV Croatia đã tìm ra cách đại Argentina ở bán kết
HLV Croatia tự tin đánh bại Argentina ở bán kết

Còn nhớ tại Nga 2018, Croatia của Luka Modric đã có chiến thắng vẻ vang với tỉ số 3-0 trước Argentina ở vòng bảng để có tấm vé đi tiếp. Do đó, nếu thi đấu đúng phong độ và tận dụng tốt các cơ hội mà mình có được họ hoàn toàn có thể đánh bại đội bóng của Messi và giành vé vào trận chung kết.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Croatia ở bán kết World Cup 2022 được đánh giá là khá cân bằng khi cả hai đội đều có những thế mạnh riêng và nhiều ngôi sao trong đội hình.

Tính cả các trận giao hữu và chính thức, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 5 lần trong đó có 1 trận hòa, còn lại Argentina thắng 2 trận và Croatia thắng 2 trận.

Lần đầu tiên Argentina và Croatia gặp nhau là khi hai đội đá giao hữu vào tháng 6/1994. Trận đấu đó kết thúc với tỷ số 0-0. Ngoài trận giao hữu này, Argentina và Croatia còn đá giao hữu 2 trận khác vào tháng 3/1996 (Croatia thắng 3-2) và tháng 11/2014 (Argentina thắng 2-1).

Tại World Cup 1998, Croatia với dàn ngôi sao thuộc "thế hệ vàng" như Davor Suker, Prosinecki, Boban... đã xuất sắc giành vị trí thứ 3 thế giới. Croatia đã có cuộc phục thù ngọt ngào cho thất bại trước Argentina tại Pháp ở kỳ World Cup 1998. Croatia thắng đậm Argentina 3-0.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại