Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:46
RSS

HLV Chu Đình Nghiêm nói lời buồn lòng sau trận hòa HL Hà Tĩnh

Thứ sáu, 04/11/2022, 06:44 (GMT+7)

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận với Hà Tĩnh, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra khá thất vọng.

Hải Phòng là đội nhì bảng, trong khi Hà Tĩnh xếp thứ hai từ dưới lên. Với lợi thế sân nhà và chỉ phải gặp một đối thủ vừa trải qua 8 trận liên tiếp không thắng, đội bóng đất Cảng quyết tâm có trọn 3 điểm để nuôi cơ hội vô địch.

Sau tiếng còi khai cuộc, Hải Phòng nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo và có vài pha tấn công khiến hàng thủ đối phải căng mình chống đỡ. Rimario, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn V-League 2022, liên tục làm khó các hậu vệ đội khách.

Tới phút thứu 28, trong một tình huống phạt góc, Đặng Văn Tới chọn đúng vị trí và đánh đầu dũng mãnh ghi bàn mở tỉ số cho Hải Phòng. Bàn thắng của Đặng Văn Tới giúp Hải Phòng thêm hưng phấn. Đội chủ nhà làm chủ hoàn toàn trận đấu và khiến cho Hà Tĩnh hầu như chỉ biết co cụm phòng ngự.

Đến phút 74, trong một pha bóng bất cẩn, trung vệ Bùi Tiến Dụng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Hà Tĩnh được hưởng phạt đền và Đinh Thanh Trung không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định tỷ số hòa 1-1 cho đội khách.

HLV Chu Đình Nghiêm nói lời buồn lòng sau trận hòa HL Hà Tĩnh
HLV Chu Đình Nghiêm tỏ rõ sự thất vọng sau trận hòa HL Hà Tĩnh

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Tôi đứng khá xa, không kịp quan sát kỹ nên không bàn thêm về tình huống đó. Tôi chỉ thấy hơi giật mình khi trọng tài thổi phạt đền. Về tôi sẽ xem lại băng hình. Còn khi trọng tài đã đưa ra quyết định, tôi không muốn tranh luận nữa, đó là nhận định của họ”.

Ông Nghiêm tiếp tục: "Về cơ bản, CLB Hải Phòng có rất nhiều cơ hội, đặc biệt trong hiệp một nhưng không tận dụng được. Chúng tôi cũng có rất nhiều tình huống kiểu 50-50 nhưng trọng tài đều xua tay đi".

HLV Chu Đình Nghiêm tiếc nuối khi Hải Phòng thất thế trong cuộc đua vô địch: "1 điểm chắc chắn không phải thứ khiến tôi hài lòng vì thời điểm này nó không giải quyết nhiều vấn đề. Tôi rất tiếc khi không thể có 3 điểm trước Hà Tĩnh.

Tôi nghĩ nếu Bình Định không thua, cuộc đua sẽ còn tiếp diễn đến vòng cuối. CLB Hà Nội có tới 90% vô địch. Hải Phòng không có nhiều cơ hội như vậy nhưng tôi muốn khiến cho giải đấu này kịch tính đến cuối cùng", chiến lược gia người Thanh Hóa chia sẻ.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại