Thứ năm, 28/03/2024 | 18:07
RSS

HLV Chu Đình Nghiêm nhận án kỷ luật từ VFF

Thứ năm, 05/11/2020, 09:37 (GMT+7)

Ngay sau trận thắng Sài Gòn, HLV Chu Đình Nghiêm nhận án kỷ luật từ VFF và phải nghỉ trận đấu quan trọng cuối cùng trong chuyến làm khách tại Quảng Ninh.

Sự kiện:
V.League 2020

Vòng 6 GĐ 2 V.League 2020, trên sân Hàng Đẫy, câu lạc bộ Hà Nội của HLV Chu Đình Nghiêm tiếp đón đội khách Sài Gòn với nhiệm vụ buộc phải thắng để bám đuổi Viettel trong cuộc đua vô địch.

Hai đội nhập cuộc chủ động và cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn với rất nhiều siêu phẩm đẹp mắt được ghi. Kết thứ 90 phút so tài, Quang Hải và các đồng đội giành chiến thắng với tỷ số 4-2 qua đó vẫn vẹn nguyên cơ hội lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay.

Phút thứ 40, khi tiên đạo Geovane của Sài Gòn FC ghi bàn gỡ hòa cho đội khách, cầu thủ Hà Nội cùng HLV Chu Đình Nghiêm đã lao vào sân tranh cãi với trọng tài vì cho rằng cầu thủ này đã phạm lỗi trước khi ghi bàn.

Không những thế, thuyền trưởng của câu lạc bộ Hà Nội còn để lại ấn tượng xấu khi liên tục văng tục trong quá trình diễn ra trận đấu trước sự chứng kiến của các cầu thủ và ban huấn luyện hai đội tuyển trên sân Hàng Đẫy.

HLV Chu Đình Nghiêm nhận án kỷ luật từ VFF
HLV Chu Đình Nghiêm vắng mặt ở lượt trận cuối V.League

Ngay sau trận thắng Sài Gòn, HLV Chu Đình Nghiêm nhận án kỷ luật từ VFF và phải nghỉ trận đấu quan trọng cuối cùng trong chuyến làm khách tại Quảng Ninh. Đây được xem như tổn thất lớn với đội bóng thủ đô khi ở vòng cuối cùng, Hà Nội buộc phải giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả và chờ Sài Gòn FC đánh bại Viettel ở trận đấu diễn ra cùng giờ để có lần thứ 3 liên tiếp vô địch V.League.

Sau trận đấu, khi được hỏi về tình huống cầu thủ và BHL chạy vào sân phản ứng với trọng tài, HLV Chu Đình Nghiêm giải thích: "Ở trận đấu này, trọng tài thổi 50:50 nhưng lại không thổi Sài Gòn, nên chúng tôi có hành động trong lúc bức xúc. Dù sao trọng tài có quyền quyết định của riêng họ".

Hiện tại Viettel có được 38 điểm điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng và hơn Hà Nội FC 2 điểm do đó họ vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chỉ cần đánh bại Sài Gòn FC ở lượt trận cuối là chính thức đăng quang ngôi vô địch ở mùa giải năm nay mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN