Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:49
RSS

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hà Nội FC sẽ chơi tấn công trước đối thủ'

Thứ tư, 02/10/2019, 14:15 (GMT+7)

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, Hà Nội FC sẽ chơi tấn công trước đối thủ ở trận chung kết lượt về trước CLB 24/5 của Triều Tiên diễn ra chiều nay 2/10.

Vào chiều nay lúc 15h chiều nay, Hà Nội FC sẽ bước vào trận lượt về chung kết Liên khu vực gặp CLB 4.25 trên đất Triều Tiên. Ở trận lượt đi, Hà Nội FC chính là đội nắm thế trận và tạo nhiều cơ hội hơn nhưng vẫn phải nhận kết quả hòa 2-2 đầy đáng tiếc trên sân nhà.

Với kết quả này, Hà Nội FC cần phải thắng hoặc hòa 4.25 từ tỷ số 3-3 trở lên mới có thể tạo nên kỳ tích khi trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại AFC Cup.

Trả lời trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm tự tin: "Trước trận chung kết lượt về đá với 4.25 của Triều Tiên, CLB Hà Nội cũng đã có đầy đủ lực lượng và đã sang đây sớm để có sự chuẩn bị tốt nhất trận đấu này. 

Chắc chắn ở trận chung kết lượt về, câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều khi mà để cho đối phương gỡ hòa ở những phút cuối. Năm nay CLB Hà Nội đã sự chuẩn bị và quyết tâm cao tại đấu trường AFC. Đội bóng cũng đã nắm các thông tin và cập nhật về các đội bóng để có sự chuẩn bị tốt nhất".

HLV Hà Nội FC tự tin sẽ chơi sòng phẳng và sẽ chơi thứ bóng đá tấn công trước đội chủ nhà: "Bất lợi lớn nhất đối với Hà Nội ở trận lượt về là mặt cỏ nhân tạo, còn về lợi thế là biết được điểm mạnh điểm yếu của cả hai đội để Hà Nội có đấu pháp nhất định để chơi trận sòng phẳng với 4.25 tại sân của đội bạn"

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hà Nội FC sẽ chơi tấn công trước đối thủ'
Hà Nội FC tự tin bước vào trận chung kết với CLB của Triều Tiên

Trong khi đó, trước trận đấu sinh tử với 4.25 SC, trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ với AFC: “Chúng ta đều biết trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Sức mạnh của Hà Nội FC chính là sự đoàn kết tập thể. Tôi hy vọng đội bóng sẽ đạt được mục tiêu đề ra và sẽ đi tiếp".

Duy mạnh tự tin: “Chúng tôi sẽ phải tập trung 100% bởi vì trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách với mặt cỏ nhân tạo, thời tiết và những yếu tố khác. Là một hậu vệ, không dễ dàng gì để ngăn chặn những tiền đạo to cao và mạnh mẽ của đối phương. 4.25 SC là một đội bóng mạnh với lối chơi kỷ luật cùng thể lực dồi dào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả những khó khăn này để giành được kết quả tốt”.

Trong chuyến làm khách của 4.25 SC, Hà Nội FC sẽ không có được sự phục vụ của thủ môn Văn Công khi cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải ở trận chung kết lượt đi trên sân Hàng Đẫy cuối đầu tuần trước.

Người được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng ở trận chung kết lượt về tới đây sẽ là Phí Minh Long hoặc Bùi Tiến Dũng. Hà Nội FC hiện đã có mặt tại Triều Tiên từ ngày 27/9 vừa qua và đang rất tự tin cho trận đấu quyết định với 4.25 SC. Trận đấu này sẽ không được tường thuật trực tiếp. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN