Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:21
RSS

HLV Bình Dương chỉ ra 3 ứng viên vô địch V.League

Thứ ba, 20/10/2020, 15:30 (GMT+7)

HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương mới đây đã đưa ra những dự đoán về cuộc đua đến ngôi địch năm nay.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở vòng 3 giai đoạn 2 giải bóng đá V.League, Becamex Bình Dương thất thủ trước Viettel qua đó gặp khó trong hành trình chinh phục ngôi vương ở mùa giải năm nay.

Phát biểu sau trận đấu,HLV Thanh Sơn chia sẻ: "Quan điểm của tôi là tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình. Các bạn cũng biết cầu thủ trẻ thường không ổn định, thiếu kinh nghiệm, trận hay trận dở. Tôi nghĩ hôm nay hai đội chơi ở mức trung bình. Viettel có mục tiêu vô địch, còn chúng tôi chơi cống hiến vì khán giả".

Đánh giá về trọng tài, HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ: "Tôi không bình luận về trọng tài, trọng tài bắt thế nào các bạn thấy hết rồi, khán giả cũng thấy. Trọng tài cũng có lúc hay lúc dở, phàn nàn trọng tài nhiều cũng không hay. Hôm nay đội thua, chúng tôi chấp nhận".

HLV Bình Dương chỉ ra 3 ứng viên vô địch V.League
HLV Bình Dương thất vọng với trận thua của đội nhà

Nhận định về cuộc đua tới ngôi vô đich, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: "Với thể thức chia làm hai lượt như năm nay, cuộc đua sẽ rất cam go. Tôi nghĩ so với Sài Gòn, Viettel và Hà Nội có nhiều cơ hội đăng quang hơn".

Ông Sơn cũng cho biết Becamex Bình Dương sẽ nỗ lực nhất có thể để hoàn thành mục tiêu top 4 đã đề ra. 

3 điểm giành được trước Becamex Bình Dương. Kết quả này giúp Viettel giữ vững ngôi đầu, nhưng HLV Trương Việt Hoàng không vì thế mà chủ quan.

"Chất lượng chuyên môn của trận đấu chỉ ở mức trung bình. Tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ trong trận thắng Sài Gòn vòng trước, khi chuyển trạng thái tấn công chỉ có 1-2 pha phản công tốt. Tôi yêu cầu các học trò không được chủ quan".

So sánh với lứa cầu thủ Thể Công năm xưa, cựu danh thủ đội bóng áo lính một thời nói: "Rất khó so sánh, thời chúng tôi đá đơn giản, cầu thủ ngoại chưa nhiều. Bây giờ các em có điều kiện hơn, được chăm sóc và tập luyện khoa học hơn. Nếu phải so sánh, tôi cho rằng đội Viettel hiện nay chơi tốt hơn Thể Công năm 1998".

"Mùa này đội bổ sung Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc đều có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, dìu dắt các em trẻ tiến bộ. Như Khắc Ngọc đã cải thiện được thể lực và duy trì điều đó dù thi đấu mật độ dày", ông Việt Hoàng nói thêm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN