Thứ năm, 25/04/2024 | 01:46
RSS

HAGL và SLNA 'lép vế' trước Hà Nội FC ở cuộc bình chọn của AFC

Thứ hai, 19/10/2020, 09:53 (GMT+7)

Hà Nội FC đang bỏ xa các đối thủ trong cuộc bình chọn "CLB Việt Nam được biết đến nhiều nhất" do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức.

Sự kiện:
V.League 2020

Trong cuộc bầu chọn mang tên "CLB Việt Nam được biết đến nhiều nhất", trang web của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chọn ra 5 đại diện bao gồm Becamex Bình Dương, Hà Nội FC, HAGL, SHB Đà Nẵng và SLNA.

Sau 4 ngày bình chọn đầu tiên, Hà Nội FC đang bỏ xa phần còn lại với 81% số phiếu. Đứng tiếp theo là HAGL (16%), SLNA (2%), Bình Dương và Đà Nẵng cùng đạt con số 1%.

Một kết quả không mấy bất ngờ, bởi đội bóng Thủ đô đang là đương kim vô địch V.League, họ từng 5 lần vô địch giải đấu này, từng vào tới chung kết Liên khu vực và trong đội hình có rất nhiều tuyển thủ quốc gia sở hữu hàng triệu fan hâm mộ như Quang Hải Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng,Đức Huy...

Ở mùa giải năm nay, đội bóng Thu đô đang thi đấu rất hay và đang hướng tới kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam sau khi đã đăng quang V.League vào năm 2018 và 2019.

HAGL và SLNA lép vế Hà Nội FC ở cuộc bình chọn do AFC tổ chức
Hà Nội FC dẫn đầu cuộc bình chọn CLB yêu thích nhất Việt Nam

HAGL của bầu Đức từng vô địch V.League vào năm 2003 và 2004, dẫu vậy với lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... đội bóng này đã không giữ được vị thế của mình và liên tục vất vả với cuộc chiến trụ hạng trong nhiều mùa giải vừa qua.

Ở mùa giải năm nay, tuy đội bóng phố Núi đã sớm trụ hạng sau giai đoạn lượt đi, nhưng cũng không có nhiều cơ hội lên ngôi khi hiện tại họ đang xếp ở vị trí thứ 7 trong Top 8 đội đua tranh vô địch với một phong độ hết sức thất thường.

Cũng giống như HALG, SLNA từng là một thể lực của bóng đá Việt Nam, dẫu vậy do kinh tế eo hẹp, họ đã không thể giữ chân được các hảo thủ và đánh mất vị thế ứng cử viên vô địch V.League trong nhiều năm qua. Thậm chí ở mùa giải năm nay, đội bóng xứ Nghệ vừa phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng với nhóm cuối, khiến người hâm mộ thất vọng nặng nề.

Trong khi đó cả Bình Dương và SHB Đà Nẵng đều không có được thành tích như mong đợi trong vài năm trở lại đây khi bước vào trẻ hóa đội hình, thậm chí SHB Đà Nẵng vừa mới giành quyền trụ hạng V.League cách đây ít ngày.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN