Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:39
RSS

Hình ảnh Đức Chinh ôm mặt khóc nức nở khiến ai nhìn cũng xót xa

Thứ tư, 12/12/2018, 11:32 (GMT+7)

Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn vào lưới Malaysia, tiền đạo Hà Đức Chinh đã có hành động thực sự khiến nhiều người xót xa.

Hình ảnh Đức Chinh ôm mặt khóc nức nở khiến ai nhìn cũng xót xa
Hà Đức Chinh trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam

Trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trên “thánh địa” Bukit Jalil đã kết thúc với tỉ số hoà 2-2. Mặc dù có chút tiếc nuối vì chúng ta bị gỡ hòa đầy đáng tiếc, nhưng đây được xem là một kết quả có lợi cho ĐT Việt Nam trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Trong đội hình xuất phát trận đấu ngày hôm qua, HLV Park Hang khiến đối thủ và hầu hết mọi người hâm mộ bất ngờ khi chọn Hà Đức Chinh ở vị trí tiền đạo cắm. Đây là lần đầu tiên tại AFF Cup năm nay anh được HLV Park Hang-seo tin tưởng và điền tên vào đội hình xuất phát.

Hình ảnh Đức Chinh ôm mặt khóc nức nở khiến ai nhìn cũng xót xa2
Hình ảnh tiền đạo sinh năm 1997 khóc nức nở trên ghế dự bị

Bước vào trận đấu với tinh thần vô cùng hưng phấn và quyết tâm, Đức Chinh đã chiến đấu lăn xả mỗi khi có bóng, thế nhưng cái duyên ghi bàn vẫn chưa đến với tiền đạo này khi đã có những pha đối mặt với thủ thành Farizal không thành công.

Trong trận đấu, Hà Đức Chinh đã bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. Và ngay đầu hiệp hai, Đức Chinh phải ra sân sớm nhường chỗ cho Tiến Linh.

Khi bị thay ra sân, cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng thể hiện biểu cảm buồn bã, cúi mặt rời sân. Ngay khi ngồi lên băng ghế dự bị, Đức Chinh ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ chân sút sinh năm 1997 cảm thấy day dứt và nuối tiếc với màn thể hiện trên sân của mình.

Hình ảnh Đức Chinh ôm mặt khóc nức nở khiến ai nhìn cũng xót xa3
Đức Chinh rời khỏi sân đầu hiệp 2

Nhìn hình ảnh này, nhiều người hâm mộ đã không khỏi xót xa, bởi lẽ: “Là cầu thủ, ai chẳng muốn ghi bàn, muốn chiến thắng. Bỏ lỡ cơ hội, người hâm mộ tiếc 1 thì các cầu thủ là người tiếc 10” - lời của một cư dân mạng.

Mặc dù bị nhiều người hâm mộ “ném đá” nhưng màn thể hiện của Đức Chinh được giới chuyên môn đánh giá không tệ bởi khả năng di chuyển, quấy phá của Đức Chinh là rất đáng nể. Nhờ khả năng di chuyển tạo khoảng trống tốt mà anh kéo dãn được hàng thủ và hàng tiền vệ đối phương để giúp các vệ tinh xung quanh có nhiều đất diễn hơn.

Đặc biệt, HLV Park Hang-seo khi được hỏi về những thuống bỏ lỡ của học trò, thì ông cũng chỉ nói ngắn gọn: "Đức Chinh đã để lỡ vài cơ hội, cậu ấy có thể làm tốt hơn thế. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu lượt về ở Hà Nội".

Clip: Màn ăn mừng của Đức Huy

 

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN