Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:23
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn mỏ đá khiến 2 người tử vong ở Hà Nam

Thứ sáu, 03/04/2020, 06:25 (GMT+7)

Thượng tá Nguyễn Tiến Hà, Phó Thủ tưởng CQĐT, Phó trưởng Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cho biết, các nạn nhân tử vong là do một tảng đá to trên ngọn núi lăn xuống.

Thượng tá Nguyễn Tiến Hà, Phó Thủ tưởng CQĐT, Phó trưởng Công an huyện Thanh Liêm xác nhận với báo Pháp luật, khoảng 14h30 ngày 25/3/2020, tại mỏ đá của Cty Thông Đạt (thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến anh L.V.K (quê Sơn La, thợ khoan phá đá) và anh N.Q.C (quê Hà Nam, thợ lái máy xúc) tử vong.

Chiều cùng ngày, sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, CQĐT Công an huyện Thanh Liêm đã phối hợp cùng VKSND huyện và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi… Cùng với đó, đơn vị cũng đã tiến hành lấy lời khai nhân chứng và thu thập các tài liệu liên quan

Trước thông tin về việc vụ tai nạn trên xảy ra trong quá trình công nhân thực hiện nổ mìn phục vụ khai thác đá, Thượng tá Nguyễn Tiến Hà khẳng định, vụ việc đang được CQĐT làm rõ nhưng trước hết có thể khẳng định, thời điểm xảy ra vụ việc không có hoạt động nổ mìn nào tại đây vì không phải khung giờ nổ mìn theo quy định.

Thông tin cụ thể hơn, Thượng tá Hà cho biết, vụ tai nạn xảy ra là do có một tảng đá to trên ngọn núi lăn xuống vị trí các nạn nhân đang làm việc ở bãi đá (cách khoảng 30m). Lúc này, có thể do tiếng máy nổ, tiếng đập đá khá to nên các nạn nhân đã không nghe tiếng đá lăn để kịp thời chạy hoặc né tránh. Hiện, gia đình các nạn nhân đã đồng ý thỏa thuận dân sự và thống nhất mức hỗ trợ với Cty Thông Đạt, không có ý kiến gì mắc gì.

Sau khi báo đăng tải thông tin về vụ việc, dư luận đã ngay lập tức có phản ánh và cho rằng mức độ của vụ việc có thể còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì nhà chức trách cung cấp. Để có thông tin chính xác, khách quan, PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm.

Nguyên nhân vụ tai nạn mỏ đá khiến 2 người tử vong ở Hà Nam
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp luật

Ông Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm cho biết: Công an đã có báo cáo nhưng đây là “Tài liệu mật của cơ quan Công an” và không thể cung cấp cho phóng viên.

“Công an đã có báo cáo nhưng đây là tài liệu mật, cái này chú (PV) phải vào chỗ Thông Đạt (Công ty Thông Đạt). Vừa qua tôi nắm bắt thông tin chỗ thị trấn và Công an huyện thấy báo cáo “làm cũng ổn rồi”, “chú hiểu ý chưa?”, ông Dũng nói.

Cũng liên quan đến sự việc, PV đã tìm đến Công an huyện Thanh Liêm để làm rõ thông tin. Tuy nhiên, sau khi liên hệ, PV được yêu cầu đặt lịch làm việc, nhưng đến nay vẫn chưa được thông tin lại.

Trước sự việc tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Liêm, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam khẩn trương vào cuộc, kiểm tra làm rõ, công khai thông tin cho dư luận được biết; đồng thời kiểm tra, rà soát tất cả các mỏ đá đang khai thác, có giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, người lao động khai thác, đánh đá trên địa bàn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN