Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:53
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ 2 bố con chém người dã man tại Bắc Giang

Thứ tư, 09/03/2022, 15:41 (GMT+7)

Một lãnh đạo UBND phường Trần Phú cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được những thông tin về nguyên nhân dẫn đến việc 2 bố con xông vào nhà chém người dã man xảy ra trước đó.

Sự kiện:
Bắc Giang

Hé lộ nguyên nhân vụ 2 bố con vác dao chém người dã man tại Bắc Giang

Nguyễn Văn Hoàn (trái) cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp (phải). Ảnh: CABG

Ngày 9/3, trao đổi với PV báo giao thông về vụ việc 2 bố con xông vào nhà một phụ nữ chém người dã man, lãnh đạo UBND phường Trần Phú (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, chính quyền địa phương cũng đã nắm được những thông tin ban đầu về mâu thuẫn giữa người hại và người bị hại.

Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do mâu thuẫn nợ nần về kinh tế. Cụ thể, ngôi nhà có địa chỉ số 4 đường Xương Giang, phường Trần Phú do ông Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959, trú phường Hoàng Văn Thụ) đứng tên, làm chủ. Sau đó, ông Hoàn cho chị Hậu (SN 1986) thuê lại. Được biết, ngoài việc kinh doanh bất động sản chị Hậu không có công việc gì khác.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, chị Hậu và ông Hoàn có mối quan hệ quen biết từ trước. Sau đó, hai người này góp chung vốn một số tiền, cụ thể bao nhiêu thì địa phương chưa rõ để buôn bán bất động sản. Việc chung vốn này phát sinh mâu thuẫn trong quá trình buôn bán. Đỉnh điểm xảy ra xô xát vào tối 6/3.

Trong khi đó, chia sẻ trên Dân Việt, một lãnh đạo UBND phường Trần Phú cũng cho hay: “Sự việc diễn ra quá nhanh, trước khi chém người, hai bên cãi nhau về chuyện tiền nong cũng chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Về phía chị Hậu, ngoài việc kinh doanh bất động sản, chị Hậu không có công việc gì khác. Vụ việc này vẫn đang được Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ”, vị lãnh đạo UBND phường Trần Phú thông tin.

Hé lộ nguyên nhân vụ 2 bố con vác dao chém người dã man tại Bắc Giang

Hoàn và Hiệp dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Quyền. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, ngày 7/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra vào tối ngày 6/3, tại số nhà 04 (đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang).

Theo đó, khoảng 21h20 ngày 6/3, tại số nhà 04, đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang xảy ra vụ xô xát, hậu quả làm anh Lê Văn Quyền bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng là cha con là Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Hiệp, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra bước đầu, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 21h20 ngày 6/3, Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp tìm đến nơi ở của chị Hậu. Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền (là bạn chị Hậu).

Anh Quyền bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng. Quá trình xô xát, anh Quyền dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương. Kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 3 con dao, 1 chiếc gậy bóng chày.

Về tình hình sức khỏe của anh Quyết, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, đến hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn đang ổn định. Anh Quyết hiện vẫn đang được điều trị tích cực.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trong quá trình xô xát, Hoàn và Hiệp cũng bị thương. Trong đó, Hoàn bị thương nhẹ ở cánh tay, Hiệp bị chém nhiều nhát, đã được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang điều trị.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại