Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:52
RSS

Hé lộ nguyên nhân đôi nam nữ tử vong trong lều cá ở Bắc Giang

Thứ bảy, 12/12/2020, 07:40 (GMT+7)

Nạn nhân vụ việc là anh Thân Đức N. (SN 1985, trú xã Song Mai, TP. Bắc Giang) và chị Đỗ Thị H. (SN 1986, trú tại thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Tối 11/12, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông tin ban đầu về vụ đôi nam nữ được phát hiện tử vong trong lều trông cá. Theo đó, vào khoảng 9h ngày 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo về việc người dân phát hiện đôi nam nữ tử vong bất thường.

Bước đầu xác định, anh Thân Đức N. (SN 1985, trú xã Song Mai, TP. Bắc Giang) và chị Đỗ Thị H. (SN 1986, trú tại thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) chết trên giường bên trong lều trông cá của gia đình anh N. tại thôn Đồng Bùi.


Cánh đồng nơi phát hiện đôi nam nữ tử vong. Ảnh: Báo Bắc Giang

Người dân cho biết anh L. làm nghề tự do, đã ly dị và có một con gái. Chị H. đang làm công nhân, chồng mất cách đây nhiều năm và có 2 con nhỏ.

Hai người có mối quan hệ tình cảm được khoảng 2 năm nhưng không được gia đình đồng ý. Trao đổi với Zing, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang cho biết sau khi nhận tin báo, đơn vị đã cử người xuống phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, khoảng 20h ngày 10/12, tại chòi trông cá của gia đình, do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên anh N. đã dùng dao dạng dao chọc tiết lợn, đâm nhiều nhát vào người chị H.. Sau đó, anh N. nằm bên cạnh và dùng dao tự đâm vào vùng ngực trái của mình dẫn đến tử vong, báo PL&Bạn đọc đưa tin.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN