Thứ năm, 25/04/2024 | 16:28
RSS

Hậu vệ Thái Lan từng chơi xấu với Công Phượng lỡ hẹn với AFF Cup

Thứ sáu, 26/11/2021, 07:23 (GMT+7)

Trước thềm AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan đón tin kém vui về vấn đề nhân sự.

Vừa qua, HLV Mano Polking đã công bố danh sách triệu tập 30 cầu thủ đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi chốt quân, "Voi chiến" liền đón nhận tin không vui khi có 2 cầu thủ dính chấn thương.

Cụ thể, hậu vệ cánh trái Peerapat Notechaiya của CLB True Bangkok United, từng cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 dưới thời HLV Kiatisak gặp vấn đề ở đầu gối và đã rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan. Để thay thế Peerapat, HLV Polking đã gọi bổ sung cầu thủ Suriya Singmui (Chiangrai United).

Mới nhất, trung vệ kỳ cựu Pansa Hemviboon (Buriram United) đã được CLB chủ quản cho biết không đủ thể lực để thi đấu và mong muốn anh được rời khỏi danh sách ĐTQG tại AFF Cup 2020.

Cách đây hơn 2 năm, Pansa Hemviboon  là cái tên nhận vô số "gạch đá" từ fan Việt sau tình huống phạm lỗi xấu xí với tiền đạo Công Phượng trong khuôn khổ bán kết King’s Cup 2019 ( Việt Nam thắng 1-0).

Tình huống phạm lỗi phản cảm của Pansa với Công Phượng khi đó đã bị chính truyền thông xứ Chùa vàng lên tiếng chỉ trích. Tờ Siamsport (Thái Lan) cho rằng Pansa xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp thay vì chỉ là một tấm thẻ vàng sau khi "bỏ bóng, đá người".

Hậu vệ Thái Lan từng chơi xấu với Công Phượng lỡ hẹn với AFF Cup
Hậu vệ Thái Lan từng chơi xấu với Công Phượng lỡ hẹn với AFF Cup vì chấn thương

Chia sẻ với báo giới, Madam Pang - trưởng đoàn ĐT Thái Lan khẳng định quyết tâm vô địch ở AFF Cup 2021: "Không dễ dàng có được danh sách 30 cầu thủ khi mà lượt đi của Thai League vẫn chưa kết thúc. Các CLB ở nước ngoài cũng không sẵn sàng nhả quân. Vấn đề chấn thương cũng là một khó khăn mà chúng tôi gặp phải.

Tuy nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng vào những cái tên đã được lựa chọn. Dàn cầu thủ này đủ tốt để đưa ĐTQG Thái Lan vươn lên và thống trị bóng đá ASEAN thêm một lần nữa"

Mới đây, trường Đại học Kasem Bundit của Thái Lan đã tổ chức một cuộc khảo sát trên mạng trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 23/11 về khả năng lên ngôi vô địch AFF Cup 2021 của các đội tuyển.

Theo đó, tỷ lệ tin tưởng vào chức vô địch của ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2021 chiếm 48,19%. Ngoài ra có 39,62% người tham gia khảo sát cảm thấy không chắc chắn và 12,19% các CĐV còn lại không tin rằng "Voi chiến" có cơ hội vô địch. 

ĐT Việt Nam chiếm tỷ lệ khá cao với 38,44%. Xếp sau lần lượt là Malaysia với 27,35%, Singapore với 24,08%, Myanmar là 5,17%, Philippines là 3,94% và các đội còn lại chiếm 1,02%.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại