Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:36
RSS

CĐV Thái Lan không đánh giá cao Việt Nam, tẩy chay thủ môn Kawin

Thứ năm, 25/11/2021, 16:45 (GMT+7)

Theo các cổ động viên bóng đá xứ Chùa vàng, Thái Lan vẫn là ứng cử viên lớn nhất của chức vô địch của AFF Cup 2020, xếp trên Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Trung tâm Sáng tạo Phát triển Nguồn nhân lực Đại học Kasem Bundit của Thái Lan vừa thực hiện cuộc khảo sát mang tên: “ĐT Thái Lan và niềm hy vọng tại AFF Cup”. Cuộc khảo sát này lấy ý kiến đánh giá từ 1.287 CĐV.

Theo đó, có tới 48,19% số người được hỏi tin rằng tuyển Thái Lan sẽ vô địch AFF Cup 2020, trong khi đó chỉ có 39,62% số người được hỏi hoài nghi về khả năng lên ngôi của đội nhà.

Cũng theo kết quả thống kê, có 38,44% CĐV Thái Lan tin rằng tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch, trong khi Malaysia có được 27,35% sự tin tưởng tới từ CĐV Thái Lan. Xếp ở vị trí Ttiếp theo lần lượt là Singapore (24,08%), Myanmar (5,17%) và Philippines (3,94%).

CĐV Thái Lan không đánh giá cao Việt Nam, tẩy chay thủ môn Kawin
CĐV Thái Lan không đánh giá cao Việt Nam ở AFF Cup 2020

Liên quan tới đội tuyển Thái Lan. Vừa qua HLV Mano Polking đã công bố danh sách tham dự AFF Cup của đội bóng xứ chùa Vàng. Đáng chú ý ông đã cho gọi trở lại thủ thành Kawin Thamsatchanan.

Trong 2 năm trở lại đây, khi gia nhập OH Leuven, Kawin gần như "mất tích". Anh chỉ mới có 1 lần ra sân ở giải VĐQG Bỉ từ năm 2019 đến nay. Trong thời gian thi đấu cho CLB Consadole Sapporo theo dạng cho mượn, Kawin cũng chỉ có 2 lần bắt chính ở các trận đấu cúp.

Với số lần ra sân ít ỏi như vậy, rất nhiều fan Thái Lan đã bày tỏ sự nghi ngờ, thậm chí là bức xúc khi HLV Polking trao cơ hội cho Kawin và gạch tên hai thủ môn có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây là Patwat Khammai (Samut Prakan City) và Worawut Srisupha (Port FC).

Một số bình luận của NHM trên trang chủ của LĐBĐ Thái Lan tỏ ra thất vọng với cách chọn người của HLV Mano Polking: “Phong độ của Kawin là rất tệ. Đồng ý rằng kinh nghiệm của anh ấy có thể giúp ích cho đội. Nhưng anh ấy có ngồi trên cỗ máy thời gian để thi đấu không?,” một cổ động viên Thái Lan thất vọng.

“Hệ thống tuyển chọn này có rõ ràng không? Tại sao người bắt tốt hơn ở giải trong nước không được chú ý?”, một fan của HLV tuyển Thái Lan đặt câu hỏi. “Kawin gần như chẳng thi đấu, Adisak không thể ghi bàn, tại sao họ vẫn có mặt ở đây?”, một bạn khác tỏ rõ sự thất vọng về cách chọn người của HLV Mano Polking.

Ngoài sự hiện diện của Kawin, HLV Mano Polking cũng phải nhận ý kiến chỉ trích vì bỏ quên tài năng trẻ Suphanat Mueanta, cầu thủ vừa trải qua thời gian dài điều trị chấn thương và vừa mới trở lại sân cỏ.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại