Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:14
RSS

Hành trình truy bắt tài xế say xỉn gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Thứ hai, 12/12/2016, 20:05 (GMT+7)

Nhận được tin báo có một chiếc xe container gây tai nạn bỏ chạy, các chiến sĩ cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình đã thực hiện truy bắt suốt 20km.

Trao đổi với báo Dân Trí vào chiều 12/12, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình cho biết đã chặn bắt được tài xế điều khiển chiếc xe container gây tai nạn bỏ chạy trên địa bàn. Cụ thể, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hải Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) vào khoảng 15h15 ngày 11/12.

Chiếc xe container gây tai nạn bỏ chạy bị lực lượng chức năng chặn bắt

Chiếc xe container gây tai nạn bỏ chạy bị lực lượng chức năng chặn bắt. Ảnh Dân Trí

Vào thời điểm trên, xe container mang biển kiểm soát 29C-38031 kéo theo rơ moóc mang biển số 29R-01116 di chuyển theo chiều Nam – Bắc. Khi tới địa điểm nói trên, xe container này xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 73V2-7847 do anh Trần Văn Sơn (24 tuổi, ngụ tại xã Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến cả anh Sơn và chiếc xe máy bị cuốn vào gầm container. Anh Sơn tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây tai nạn chết người, tài xế container không dừng lại xử lý vụ việc mà tiếp tục lái xe ra Bắc hòng chạy trốn.

Một số người dân chứng kiến vụ việc xe container gây tai nạn bỏ trốn đã báo tin cho lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình. Một cuộc truy bắt tài xế gây tai nạn chết người đã được triển khai ngay lập tức.

Chỉ sau nửa tiếng truy đuổi, tổ cảnh sát giao thông phía bắc gồm thượng úy Trương Thanh Duy, thượng úy Lê Quang Huy, đại úy Lê Minh Tuấn, thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, trung tá Phan Thúc Tịnh và trung tá Lê Tiến Dũng (Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình) đã kịp thời chặn bắt xe container gây tai nanj bỏ chạy tại khu vực phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình).

Tài xế chiếc xe container gây tai nạn bỏ trốn thừa nhận có uống rượu, bia

Tài xế chiếc xe container gây tai nạn bỏ trốn thừa nhận có uống rượu, bia. Ảnh PL+

Được biết, nơi bắt giữ tài xế chiếc xe tông chết người cách vị địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 20km. Tại cơ quan điều tra, tài xế gây tai nạn bỏ trốn khai tên là Thái Văn Đồng (28 tuổi, ngụ tại xã Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Thấy người này có nhiều biểu hiện bất thường, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành đo nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, tài xế Thái Văn Đồng đã điều khiển phương tiện giao thông trong lúc say rượu, bia. Tài xế gây tai nạn bỏ chạy cũng thừa nhận có uống rượu, bia trước khi điều khiển xe container, dẫn tới không làm chủ được tốc độ, báo pháp luật Plus đưa tin.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus