Thứ năm, 25/04/2024 | 12:32
RSS

Hà Nội: Người dân bức xúc truy đuổi xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy

Chủ nhật, 11/12/2016, 07:50 (GMT+7)

Bức xúc vì cho rằng tài xế chiếc xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy, nhiều người dân Hà Nội đã lấy xe máy truy đuổi phương tiện này qua nhiều con phố.

Khuya ngày 10/12/2016, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài trên 8 phút ghi lại cảnh người dân Hà Nội truy đuổi xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy qua nhiều tuyến phố.

Theo đó, chiếc xe biển xanh này mang BS 80B 35…, được gắn hộp đèn hiệu ưu tiên và đang đi với tốc độ cao theo hướng Quang Trung (Hà Đông) ra phía ngoại thành Hà Nội.

Xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy 1

Cho rằng xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy, người đi đường đã tìm cách chặn lại. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip cho thấy nhiều người tham gia giao thông liên tục yêu cầu tài xế chiếc Ford Mondeo biển xanh phải xuống xe vì cho rằng người này đã gây tai nạn rồi bỏ trốn. Bất chấp bị yêu cầu dừng xe và đường phố vào thời điểm đó có nhiều phương tiện đang lưu thông, tài xế xe Ford vẫn tăng tốc bỏ trốn.

Trên đường trốn chạy, chiếc xe biển xanh này đã vượt đèn đỏ nhiều lần và va chạm với nhiều phương tiện khác trên đường. Cho đến khi chiếc xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy trở lại đường Nguyễn Trãi, hướng về nội thành, nhiều xe máy vẫn kiên trì đeo bám để tìm cách chặn chiếc xe này lại.

Cuộc truy đuổi kết thúc ở khu vực ngã năm đường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) do xe Ford gặp phải đèn đỏ và đường quá nhiều ô tô nên không thể vượt được. Lúc này, người dân bức xúc đã lôi tài xế ô tô biển xanh ra ngoài và đưa đến cơ quan công an.

Chia sẻ với Zing News, các nhân chứng cho biết vụ truy đuổi xe biển xanh gây tai nạn bỏ trốn xảy ra vào lúc 21h tối 10/12. Thời điểm đó, trên xe Ford chỉ có một mình lái xe (khoảng 50 tuổi) và theo đối thoại từ clip, người này có dấu hiệu say rượu.

Xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy 2

Lộ trình truy đuổi xe biển xanh gây tai nạn bỏ trốn vào tối 10/12. Ảnh Google Maps

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy khiến dư luận phẫn nộ. Trước đó vào tối ngày 25/8/2016, ô tô mang biển xanh, đăng ký tại tỉnh Hậu Giang do tài xế Hồ Thanh Dũng (SN 1970, quê ở Cần Thơ) điều khiển chạy trên QL54, theo hướng Trà Ôn – Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long).

Trên đường di chuyển, ô tô biển xanh này đã gây tai nạn giao thông khiến 2 người ngồi bên lề đường tử vong. Tuy nhiên, thay vì dừng xe giải quyết vụ việc, tài xế Dũng tiếp tục lái xe bỏ chạy khoảng 10km, báo VnExpress đưa tin.

Khi tới thị xã Bình Minh, ô tô này tiếp tục tông vào 3 phương tiện khác gồm xe máy và xe đạp khiến nhiều người bị thương nặng. Bất chấp tất cả, xe biển xanh nói trên vẫn tăng tốc bỏ chạy về phía Cần Thơ trong sự truy đuổi của nhiều người.

Phải hơn nửa tiếng sau, tài xế chiếc xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy mới tới Phòng Cảnh sát giao thông TP Cần Thơ – cách vị trí gây ra vụ tai nạn đầu tiên khoảng 20km – để đầu thú. Được biết, thời diểm xảy ra vụ việc, tài xế Dũng đang say rượu.

Xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy 3

Chiếc xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy vào ngày 25/8. Ảnh VnExpress

Người này khai vốn là tài xế của Sở Tài chính Hậu Giang. Chiều hôm 25/8, ông Dũng dùng xe cơ quan về ăn đám tiệc, trên đường quay về thì gây tai nạn. Do quá hoảng loạn, người này đã lái xe biển xanh gây tai nạn bỏ chạy về Cần Thơ để đầu thú chứ không phải muốn bỏ trốn.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus