Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:11
RSS

Hành tinh nặng 79 tỷ kg đang lao nhanh về phía Trái Đất

Thứ bảy, 17/03/2018, 08:52 (GMT+7)

Một hành tinh khổng lồ có trọng lượng nên tới 79 kg đang lao nhanh về phía Trái Đất khiến các nhà nghiên cứu lo lắng.

Theo thông báo mới nhất của NASA một hành tinh có tên Bennu có trọng lượng 79 kg, kích thước bằng 5 sân vận động bóng đá nghĩa là nặng 1.664 lần so với con tàu Titanic, đang di chuyến về phía Trái Đất.

Tàu vũ trụ Hammer của NASA có nhiệm vụ làm chệch hướng các tiểu hành tinh và thiên thạch khổng lồ để chúng không rơi xuống Trái Đất và ảnh hướng tới sự tồn vong của nhân loại, theo The Sun.

Các nhà khoa học Mỹ cho biết Hammer "chưa hoàn chỉnh" và sẽ không thể chuyển hướng một tiểu hành tinh khổng lồ tên Bennu, trong trường hợp hành tinh này va chạm với trái đất.

Hành tinh nặng 79 tỷ kg đang lao nhanh về phía trái đất
Hành tinh nặng 79 tỷ kg đang lao nhanh về phía trái đất. Ảnh minh họa

Bennu được dự đoán sẽ đâm xuống Trái Đất vào ngày 25 tháng 9 năm 2135 với tỉ lệ 1/2.700.

Trong khi đó, tàu Hammer của NASA chỉ cao 9m, nặng gần 9 tấn và rất khó có thể cản bước hành tinh này tiến về phía trái đất theo các nhà khoa học.

Các nhà khoa học ước tính rằng tiểu hành tinh này có thể tỏa ra năng lượng gấp 80.000 lần so với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945 và sẽ chấm dứt mọi sự sống trên hành tinh xanh nếu nó vam chạm trực tiếp với trái đất của chúng ta.

Nhóm nghiên cứu cho rằng việc cho nổ Bennu có thể là lựa chọn duy nhất của NASA để giữ cho hành tinh xanh an toàn.

Các nhà khoa học dự định trình bày về hệ thống phá hủy tiểu hành tinh tại một cuộc họp của các chuyên gia tiểu hành tinh ở Nhật Bản vào tháng 5 tới, theo The Sun.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN