Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:13
RSS

Hành động 'lạ' của HLV Nishino sau trận thua muối mặt U22 Indonesia

Thứ tư, 27/11/2019, 15:19 (GMT+7)

Sau trận thua sốc trước U22 Indonesia, HLV Nishino đón nhận rất nhiều chỉ trích và đã quyết định đóng cửa với giới truyền thông, kể cả báo chí Thái Lan.

Dù được đánh giá là ứng cử viên vô địch nhưg U22 Thái Lan đã thể hiện bộ mặt đáng thất vọng khi để thua Indonesia ngay trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Thất bại trước U22 Indonesia khiến đội tuyển xứ Chùa vàng rơi vào thế bất lợi và đối diện với nguy cơ chia tay giải đấu ngay sau vòng đấu bảng.

Sau trận thua sốc trước U22 Indonesia ở lượt trận ra quân, HLV Nishino đón nhận rất nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng. Mới đây chiến lược gia người Nhật Bản đã quyết định đóng cửa với giới truyền thông, kể cả báo chí Thái Lan. Thậm chí chiến lược gia người Nhật đã huỷ buổi tập vào hôm nay (27/11) của đội bóng đất Chùa Vàng do BTC sắp xếp, thay vào đó các cầu thủ U22 Thái Lan sẽ tập nhẹ ngay tại hồ bơi của khách sạn.

HLV Nishino đóng cửa với truyền thông Thái Lan
Thua mất mặt Indonesia, HLV Nishino đóng cửa với truyền thông Thái Lan

Hành động này của HLV Nishino có thể khiến cho quan hệ giữa đội tuyển với báo chí Thái Lan xấu đi, đồng thời áp lực dành cho đội bóng càng lớn. Sau thất bại trước Indonesia, U22 Thái Lan của HLV Akira Nishino đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Thái Lan có thể bị loại ngay tại vòng bảng nếu tiếp tục thể hiện phong độ yếu kém như trận đấu vừa qua. 

Trước mắt Thái Lan là những chướng ngại vật vô cùng lớn, đặc biệt là gặp Việt Nam ở lượt trận cuối. Thắng được U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại không phải là điều đơn giản, bởi đội bóng của HLV Park Hang Seo là ứng cử viên số một cho chiếc huy chương vàng SEA Games 20. Các chàng trai áo đỏ từng đánh bại U22 Thái Lan 4-0 tại Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2020 cách đây ít tháng.

Indonesia và U22 Việt Nam chỉ cần hoà nhau ở lượt đấu tới, sau đó U22 Việt Nam không thua U22 Thái Lan là các đội này có thể vào bán kết (với điều kiện cả 2 phải thắng các đối thủ còn lại trong bảng, gồm Brunei, Lào và Singapore). Nếu kịch bản này diễn ra, Thái Lan sẽ thành cựu vương của giải đấu này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN