Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:58
RSS

CĐV Thái Lan: 'Nhiều cầu thủ đi bộ để xem đối phương đá bóng'

Thứ tư, 27/11/2019, 11:01 (GMT+7)

Chứng kiến đội nhà để thua bạc nhược trước Indonesia, người hâm mộ Thái Lan đã làm nổi sóng truyền thông xã hội và tài khoản của Liên đoàn Bóng đá nước này (FAT) với hàng loạt chỉ trích.

Nếu như U22 Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở lượt trận ra quân SEA Games 30 khi đánh bại Brunei với tỷ số đậm 6-0 dù sử dụng đội hình phụ, thì ở chiều ngược lại U22 Thái Lan gây thất nặng nề khi để thua bạc nhược trước U22 Indonesia với tỷ số 2-0 ở lượt trận đầu tiên. Thua đối thủ trực tiếp, Thái Lan đối diện với nguy cơ sớm rời giải đấu sau vòng bảng.

Với kết quả hiện tai, đội bóng của HLV Nishino buộc phải giành chiến thắng trước tất cả các đối thủ còn lại ở bảng B gồm: Brunei, Việt Nam Lào và Singapore mới có cơ hội đi tiếp. Trong khi đó Indonesia đang có cơ hội rất lớn góp mặt ở bán kết SEA Games 30 nếu tiếp giữ được phong độ thi đấu ổn định như hiện tại.

Dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên là U22 Việt Nam với 3 điểm cùng hiệu số dương 6, trong khi đó Thái Lan đứng áp chót bảng đấu này khi chưa có được điểm nào, sau thất bại ở lượt trận ra quân.

CĐV Thái Lan muốn đội nhà bị loại ngay tại vòng bảng sau trận thua Indonesia
CĐV Thái Lan muốn đội nhà bị loại ngay tại vòng bảng sau trận thua Indonesia

Chứng kiện đội nhà để thua trước Indonesia ở lượt trận ra quân với một lối chơi nhạt nhòa thiếu hẳn bản sắc, các CĐV  bóng đá Thái Lan tỏ ra vô cùng phẫn nộ và hàng loạt chỉ trích đã nhắm vào Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) sau trận đấu chiều qua.

“Tuyển U22 Thái Lan cần bị loại ngay tại vòng bảng. Hãy về nhà sớm để chuẩn bị cho Giải vô địch U23 châu Á 2020", một CĐV tức giận.

“Thất bại lần này cho thấy công tác đào tạo trẻ không phát triển chút nào và đang tụt lại so với các đội khác. Trận đấu này đã bộc lộ điều đó”, một CĐV Thái Lan mỉa mai sau thất bại bạc nhược của đội nhà.

“Họ thi đấu không có chút năng lượng nào. Thi đấu không thiếu sức mạnh toàn diện, di chuyển thiếu kỷ luật, tấn công chậm chạp và không có ý tưởng. Hàng tiền đạo chẳng có cơ hội để dứt điểm”; “Không có gì phải hối tiếc vì ban đầu chẳng kỳ vọng khi đến với giải”.

“Nhiều cầu thủ dường như đi bộ để xem đối phương đá bóng, không di chuyển để tìm khoảng trống và hỗ trợ đồng đội. Vẫn còn quá sớm để xem tuyển U22 có tệ đến mức này không nhưng nó sẽ là một khởi đầu tinh thần không tốt. Nên nhớ rằng các đội Đông Nam Á đang đặt quyết tâm rất cao ở SEA Games lần này và họ đã chuẩn bị cho giải từ cách đây 3 năm, còn chúng ta thì không”, một người hâm mộ Thái Lan phân tích về thất bại của Thái Lan trước Indonesia.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 28/11 tới đây, Thái Lan sẽ gặp U22 Brunei (đội vừa thua đậm U22 Việt Nam 0-6 ở lượt trận ra quân và đang đứng cuối ở bảng B). Tiếp đó đội bóng của HLV Nishino sẽ lần lượt gặp những thách thức lớn hơn khi đụng độ U22 Singapore, U22 Lào, trước khi giáp mặt với U22 Việt Nam ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 5/12 tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN