Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:06
RSS

Đội tuyển U22 Việt Nam nhận tin sốc trước trận gặp U22 Lào

Thứ tư, 27/11/2019, 08:47 (GMT+7)

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở trận gặp U22 Lào vào ngày 28/11 tới khi trung vệ trụ cột của đội bóng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Ở lượt trận mở màn, dù ra sân với đội hình không phải mạnh nhất, đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Brunei tỷ số đậm đà 6-0, với những pha làm bàn đẹp mắt của Đức Chinh, Triệu Việt Hưng và Trọng Hùng.

Tuy nhiên niềm vui của đội bóng áo đỏ không được trọn vẹn khi trung vệ Tấn Sinh gặp chấn thương và rời sân trong sự lo âu của BHL đội bóng.

Theo thông tin mới nhất, Tấn Sinh được xác định lật sơ mi cổ chân và phải nghỉ ít nhất vài ngày. Như vậy, trung vệ này chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào vào ngày 28/11 tới.

Sáng 26/11, HLV Park Hang Seo cho lực lượng U22 Việt Nam thành 2 nhóm. Nhóm các cầu thủ đá chính trong trận gặp U22 Việt Nam chỉ tập thể dục và mát-xa hồi phục tại khách sạn. Tuy nhiên, Huỳnh Tấn Sinh chỉ có thể đi bộ nhẹ vì cổ chân vẫn còn đau.

U22 Việt Nam nhận tin sốc ở trận gặp U22 Lào
U22 Việt Nam mất Tấn Sinh ở trận gặp U22 Lào

Trong bối cảnh Tấn Sinh bị chấn thương và đang được điều trị hồi phục, HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ sử dụng Đức Chiến thay thế cầu thủ này ở trận đấu ở trận gặp U22 Lào sắp tới.

Ngoài Đức Chiến, HLV Park Hang Seo cũng có thể sử dụng Bùi Tiến Dụng đá thay vị trí của Tiến Sinh để lại, bởi đây là cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ và tiền vệ trụ, là mẫu cầu thủ mà chiến lược gia người Hàn Quốc rất yêu thích.

Ở trận gặp U22 Lào vào ngày 28/11 tới đây, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất với sự ra sân ngay từ đầu của Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Quang Hải Tiến Linh. Lý do này nhằm hướng tới một chiến thắng đậm qua đó bảo vệ ngôi đầu bảng B và tự tin hướng tới hai trận đấu quan trọng gặp Indonesia và Thái Lan, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất vào bán kết ở SEA Games 30 năm nay.

Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN