Thứ hai, 22/04/2024 | 09:24
RSS

'Tâm lý giữ chân cho VCK U23 châu Á có thể khiến Thái Lan bị loại sớm'

Thứ tư, 27/11/2019, 09:54 (GMT+7)

Theo phóng viên người Anh Paul Murphy, U22 Việt Nam đủ sức vô địch SEA Games năm nay trong khi đó U22 Thái Lan có thể bị loại từ vòng bảng với tình hình hiện tại.

Ở lượt trận ra quân SEA Games 30, trong khi U22 Việt Nam gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei dù thi đấu với đội hình phụ, thì U22 Thái Lan gây thất vọng tràn trề khi để thua 0-2 trước đối thủ Indonesia.

Nhận định về trận thua của người Thái trước Indonesia trên trang Zing, phóng viên người Anh Paul Murphy nhận định U22 Thái Lan có thể bị loại ngay sau vòng đấu bảng trong khi đó đội bóng của HLV Park Hang Seo ứng viên số một cho chức vô địch SEA Games.

"Tôi cho rằng HLV Nishino chỉ coi SEA Games như bài kiểm tra nhằm chuẩn bị cho U23 châu Á 2020. Tâm lý phải giữ chân cho VCK U23 châu Á 2020 khiến động lực thi đấu của cầu thủ Thái Lan bị ảnh hưởng đáng kể. Bởi vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu Thái Lan bị loại từ vòng bảng tại SEA Games 30.

Dù đã có tiến bộ vượt bậc sau thất bại 0-4 tại Mỹ Đình, U22 Thái Lan vẫn thất thế hơn so với Việt Nam. Ở lứa tuổi U22, Việt Nam vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn và sẽ là ứng viên số một cho chức vô địch SEA Games 30".

Phóng viên Anh dự đoán U22 Việt Nam vô địch
Phóng viên Anh dự đoán U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30

Trong khi đó, ngay sau trận đấu này, tờ Fox Sports Asia đăng 1 bài viết với tiêu đề: "Indonesia đã gieo sầu cho các nhà ĐKVĐ Thái Lan với tỷ số 2-0 ở SEA Games 2019". 

Tác giả của bài viết này, Adwaldh Rajan bình luận: "Tại SEA Games 29 ở Malaysia cách đây 2 năm, U22 Thái Lan từng cầm hòa U22 Indonesia với tỷ số 1-1 cũng ở trận ra quân rồi sau đó giành HCV. Tuy nhiên, khi gặp lại đối thủ khó chịu này tại SEA Games 30 ở Philippines, đội bóng xứ Chùa vàng đã đánh mất vị thế của đội đương kim vô địch".

Sau trận thua bạc nhược của U22 Thái Lan trước Indonesia, HLV Nishino đang phải đón nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng, thấm chí không ít người kêu gọi HLV Nhật Bản từ chức và cho rằng ông không phù hợp với bóng đá Thái Lan ở giai đoạn hiện tại.

Thất bại ở trận ra quân này khiến cho U22 Thái Lan gặp khó giành vé vào bán kết, chứ chưa nói đến việc bảo vệ tấm HCV SEA Games. Theo lịch thi đấu SEA Games 30, đội bóng của HLV Nishino sẽ lần lượt đối đầu U22 Brunei (28/1), U22 Singapore (1/12), U22 Lào (3/12) và đặc biệt là đại chiến với U22 Việt Nam (5/12).

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN