Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:41
RSS

Hàng triệu mẹ bỉm sữa phẫn nộ với loạt ảnh 3 bé bị cô giáo trói tay chân, bịt miệng

Thứ ba, 24/01/2017, 06:51 (GMT+7)

Hình ảnh tại một trường mầm non tư thục ở Bangi, Malaysia bị bắt giữ sau khi hình ảnh 3 đứa trẻ bị trói tay chân, bịt miệng lan truyền trên mạng ngày 19/1.

Malaymail online đưa tin, 4 người phụ nữ ở độ tuổi từ 24-46 đã bị bắt giữ ngày 20/1. Ông Othman Nanyan, cảnh sát tại khu vực Kajang cho biết: "3 giáo viên mầm non đã bị bắt ngay tại trường vào lúc 16h20. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ người quản lý tại nhà riêng ở Kajang Prima Impian vào lúc 17h".

Cũng theo chia sẻ của ông Othman Nanyan, 3 trẻ bị bạo hành đã được gửi đến bệnh viện Kajang để khám. Rất may các bác sĩ xác nhận các em không có dấu hiệu chấn thương.

Ba bé bị trói chân tay ở Malaysia. Ảnh: Trí thức trẻ

Trước đó, cảnh sát địa phương đã nhận được đơn khiếu nại liên quan đến vụ việc sau khi hình ảnh 3 trẻ bị trói tay chân đang được phát tán trên mạng. Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng Malaysia điều tra làm rõ.

Trước đó, năm 2015, một vụ việc tương tự đã xảy ra ở Việt Nam cũng khiến dư luận phẫn nộ. Tháng 10/2015, trên Facebook, chị Đ.H. chia sẻ thông tin về việc con trai chị bị nhóm giáo viên điểm trông giữ trẻ Sơn Ca (đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới, Quảng Bình) bạo hành, thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bé trai bị cô giáo trói chân. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Trước đó, ngày 5/10/2015, người mẹ mở camera theo dõi thấy con bị cô giáo véo tai vì không chịu ăn. Cô khác thì kéo con vào góc lấy thìa inox đánh liên tục vào hai tay, hai má con.

Chị H. liền gọi điện cho chồng đến trường ngay lúc đó, thấy cảnh con đang bị đè xuống sàn nhà, tay, chân bị trói. Lúc ấy, cô Anh nhét khăn vào miệng con, hai cô giáo khác đang giữ đứa trẻ.

Chị H. cho biết, chồng chị đã chụp lại cảnh con bị buộc chân tay và video 3 cô giáo nhận lỗi đánh con. Sau đó, anh T. (27 tuổi, bố cháu bé) đã làm việc với công an phường về vụ việc.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus