Thứ năm, 25/04/2024 | 22:09
RSS

Hàng nghìn người thức trắng đêm đi đò, trẩy hội chùa Hương

Thứ tư, 21/02/2018, 12:57 (GMT+7)

Vào rạng sáng nay 21/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán), hàng nghìn người đã thức trắng đêm để trẩy hội chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Hàng nghìn người thức trắng đêm đi đò, trẩy hội chùa Hương
Hàng nghìn người thức trắng đêm đi đò, trẩy hội chùa Hương

Theo ghi nhận tại bến Đục lúc 3h sáng ngày 21/2 (mùng 6 Tết), hàng trăm con đò đã nằm đợi sẵn để chở khách vào chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). 

Anh Hùng, làm nghề lái đò lâu năm ở bến Đục, cho hay: "Từ khoảng 2h sáng đã có người gọi đò đi vào chùa và đến 4h30 thì du khách bắt đầu tấp nập". Nhiều du khách đến bến Yến sớm để thuê đò nhằm tránh tắc đường; giá thuê từ 120.000 đến 150.000 đồng mỗi người tùy theo thuyền to hay nhỏ, Vnexpress đưa tin.

Hàng nghìn người thức trắng đêm đi đò, trẩy hội chùa Hương

Dù trời còn rất tối nhưng du khách đã tấp nập, chuẩn bị xuống thuyền trẩy hội. Trong khoảng thời gian này bến đò vẫn chật kín thuyền bè neo đậu sau khi đã trả hết khách từ đêm hôm trước. Những người lái đò tay xách nách mang những chiếc phao cứu sinh dẫn những du khách đầu tiên trong ngày khai hội xuống thuyền. 

Với nhiều người, đi thuyền đêm từ sớm vào lễ chùa để có trải nghiệm thú vị khi âm thanh tĩnh mịch chốn linh thiêng cùng tiếng mái chèo khua nước, tiếng ếch kêu... Cũng có nhiều du khách đi sớm để về sớm kịp bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong năm mới Mậu Tuất, theo Tri thức trực tuyến. 

Nhiều người ở tỉnh xa phải đi từ 12h đêm, du khách từ trung tâm Hà Nội đi từ 1-2h sáng, tới bến Đục vào khoảng 3-4h sau đó lên thuyền xuôi dòng suối Yến. Dù sớm nhưng cảnh ùn tắc thuyền bè vẫn diễn ra ngay trên bến.

Theo ban tổ chức, riêng trong ngày mùng 5 Tết, 50.000 lượt du khách đã trẩy hội, còn tính từ đầu năm mới Mậu Tuất đã có tới hơn 120.000 người (tính theo đầu vé qua cổng).

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN