Thứ năm, 28/03/2024 | 17:35
RSS

Lo ngại Việt Nam, Thái Lan thay đổi chiến thuật tại AFF Cup 2018

Thứ tư, 21/02/2018, 11:00 (GMT+7)

Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam, người Thái đã thay đổi chiến thuật ở AFF Cup 2018.

Cách đây ít tháng, người Thái mạnh miệng tuyên bố, sẽ sử dụng đội hình U23 tại AFF Cup 2018 đồng thời bảo vệ thành công ngôi vô địch ở giải đấu này và có ý xem nhẹ các đối thủ trong khu vực.

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến U23 Thái Lan thất bại thảm hại tại vòng chung kết U23 Châu Á 2018, bị loại ngay từ vòng bảng mà không giành được bất kỳ một điểm số nào, trong khi đó U23 Malasia vào tới Tứ kết, còn U23 Việt Nam xuất sắc giành ngôi Á quân một cách thuyết phục, người Thái đã phải thay đối chiến thuật ở AFF Cup 2018 cuối năm nay.

Cụ thể, LĐBĐ Thái Lan cho biết sẽ sử dụng đội tuyển quốc tham dự AFF Cup cuối năm nay thay vì U23 nước này như tuyên bố cách đây hơn một tháng, đồng thời tỏ ra thận trọng trước Malaysia và Việt Nam, những đối thủ tiềm tàng của Thái Lan ở AFF Cup 2018 tới đây.

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào tháng 12 cuối năm nay
AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào tháng 12 cuối năm nay. Ảnh: Internet

“Sẽ là thảm hoạ cho bóng đá Thái Lan nếu ĐTQG sử dụng một đội hình trẻ và không thể bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Chúng tôi sẽ phải tung ra lực lượng mạnh nhất cho giải đấu này. Nếu thất bại, tôi sẽ từ chức”, ông Witthaya Giám đốc kỹ thuật của bóng đá Thái Lan chia sẻ trên Bangkok Post.

Vào tháng 3 tới đây, U19 Thái Lan sẽ tham dự U19 quốc tế tổ chức tại Việt Nam, đồng thời có cơ hội so tài với U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 HAGL JMG của bầu Đức. Trong khi đó vào tháng 8 tới, tại Indonesia người Thái cũng sẽ có cơ hội lớn so tài cùng U23 Việt Nam khi đội bóng của HLV Park Hang Seo hiện có được phong độ rất cao và được dự báo sẽ tiến sâu ở giải đấu năm nay.


U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan. Nguồn: thể thao và tin tức 24h

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN