Thứ ba, 16/04/2024 | 22:13
RSS

Khoác áo HAGL, Xuân Trường vẫn có thể xuất ngoại thi đấu

Thứ ba, 20/02/2018, 16:00 (GMT+7)

Mặc dù khoác áo HAGL thi đấu tại V.League 2018, Lương Xuân Trường vẫn có thể xuất ngoại thi đấu tại nước ngoài bất cứ lúc nào.

Chia sẻ với VTC News về việc đưa Lương Xuân Trường về nước thi đấu, trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, đây là quyết định từ trước vòng chung kết U23 Châu Á của phía HAGL, nguyên nhân chính là do tiền vệ của U23 Việt Nam ít được ra sân tại K.League.

"HAGL không đổ lỗi, ngược lại, chúng tôi thừa nhận Xuân Trường vẫn còn thiếu một cái gì đó để có nhiều hơn cơ hội ra sân tại Hàn Quốc. Và điều này buộc Xuân Trường hay các cầu thủ Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa", ông Tấn Anh chia sẻ.

Dù ít được ra sân tại K.League, nhưng theo ông Tấn Anh, Xuân Trường vẫn thu lượm được nhiều thứ.

"Có thể nói giáo án, chương trình tập luyện khoa học, bài bản ở Hàn Quốc đã giúp cho Xuân Trường có một sự tự tin rất lớn về chuyên môn. Thể lực cũng được cải thiện và vừa rồi ở giải U23 chúng ta đã thấy Xuân Trường chơi tốt trong suốt các trận đấu. Đây là kết quả của việc Xuân Trường học tập bên Hàn Quốc", ông Tấn Anh nói.

Lương Xuân Trường về nước thi đấu
Lương Xuân Trường sẽ là đội trưởng của HAGL ở mùa giải 2018. Ảnh: Webthethao

Về khoác áo HAGL, cơ hội để Xuân Trường xuất ngoại một lần nữa vẫn rộng mở. Ông Tấn Anh nhấn mạnh: "Nếu chơi tốt và có những lời mời tốt, HAGL vẫn tiếp tục tạo điều kiện để Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu".

Cũng theo ông Tấn Anh, HAGL luôn tạo điều kiện để các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu nếu có cơ hội, ông cho biết thêm: "Nếu thời gian tới các cầu thủ HAGL thi đấu tốt ở V-League, có kết quả tốt và được các CLB nước ngoài đưa ra những lời mời hấp dẫn, CLB sẽ tạo điều kiện cho các bạn ra nước ngoài cống hiến.

Khi các cầu thủ có cơ hội chơi bóng ở nước ngoài, ở nền bóng đá cao hơn thì họ có được kiến thức, kinh nghiệm, trình độ tốt hơn để quay về và giúp cho quốc gia tốt hơn.

Hiện nay, HAGL có lực lượng cầu thủ trẻ rất đông đảo. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ lên đội 1 để các bạn có cơ hội được thi đấu, phát triển.

Phương châm của chúng tôi là luôn luôn chấp cánh cho các cầu thủ bay cao, bay xa chứ không giữ chân ở CLB của mình".


Sao nhí HAGL Arsenal JMG khoá 3 (trắng) quẩy với Năng khiếu HAGL khóa 3. Nguồn: HAGL

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN