Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:08
RSS

Hàng chục côn đồ cầm mã tấu xông vào công ty chém gục 3 công nhân

Thứ năm, 04/07/2019, 12:58 (GMT+7)

Trước cổng doanh nghiệp LIME (tỉnh lộ 830, đoạn thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, H.Bến Lức) xảy ra vụ hàng chục côn đồ cầm mã tấu xông vào công ty chém gục 3 công nhân.

Hàng chục côn đồ cầm mã tấu xông vào công ty chém gục 3 công nhân

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ

Sáng 4/7, UBND xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức đang truy xét kẻ cầm đầu hơn 10 đối tượng côn đồ xông vào công ty chém gục 3 công nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 3/7, trước cổng doanh nghiệp LIME (tỉnh lộ 830, đoạn thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, H.Bến Lức) xuất hiện nhóm thanh niên xăm trổ hơn 10 đối tượng đi xe máy kéo đến gây sự với nhóm nam công nhân.

Thấy nhóm thanh niên có biểu hiện hung hăng, các công nhân đi vào bên trong để tránh. Tuy nhiên, một lúc sau, nhóm côn đồ bất ngờ cầm mã tấu, dao chạy thẳng vào bên trong, xông vào số công nhân đang làm việc ở khu vực gần nhà kho, chém người loạn xạ.

Một số công nhân chạy kịp vào trong trốn thoát, còn 3 công nhân chậm chân bị chém liên tục vào người, gục tại chỗ, bị thương rất nặng. Chưa dừng lại, nhóm côn đồ còn cần hung khí chém vào cửa phòng làm việc, chém đầu xe container đang đậu trước trụ sở doanh nghiệp rồi mới bỏ đi.

Danh tính các nạn nhân gồm: anh Võ Chí Công (SN 1991, ngụ ấp 6, xã Thạnh Lợi), Phạm Minh Hiếu (SN 1982, ngụ ấp 2, xã Thạnh Hòa) bị đa chấn thương, gục tại chỗ, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1993, ngụ xã Lương Bình, cùng huyện Bến Lức) bị chém trúng tay, vai nhưng cố gắng thoát được ra sau.

Sau vụ côn đồ xông vào chém người loạn xạ, chủ doanh nghiệp cùng các công nhân đã báo cơ quan chức năng đồng thời đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu, trong đó có một trường hợp nguy kịch do bị nhiều vết thương trúng đầu, ngực rất nặng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự huyện Bến Lức phối hợp Công an xã Lương Hòa đã khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN