Thứ năm, 28/03/2024 | 17:58
RSS

Hải Phòng: Thêm một bệnh nhân mắc Covid-19 từng về khách sạn Blue Sea

Thứ sáu, 07/05/2021, 13:25 (GMT+7)

Thông tin CDC Hải Dương cho biết, bạn gái của ca bệnh BN3051 đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, cô gái này từng bắt taxi từ Hải Dương xuống Hải Phòng và ở khách sạn Blue Sea cùng BN3051.

Sự kiện:
Covid-19

Sáng 7/5, Ban Chỉ đạo dịch bệnh covid-19 TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, địa phương này đã xác định thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là chị N. (SN 2000, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) – bạn gái của BN 3051.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa y tế khu vực chị T. tạm trú tại ngách 2 ngõ 107, đường Vũ Hựu, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương gồm 15 hộ gia đình với 46 nhân khẩu. Hiện chị T. đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.


Lực lượng chức năng đã phong tỏa y tế khu vực chị T. tạm trú.

Hiện lực lượng chức năng thành phố đang tập trung truy vết các trường hợp F1, F2... Những ai có liên quan đến ca bệnh cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch.

Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, khoảng 16h ngày 27/4/2021, chị T. đi taxi (không nhớ hãng), vẫy tại đầu ngõ 107 Vũ Hựu đến thành phố Hải Phòng, vào địa chỉ 15 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng (khách sạn Blue Sea). Ở đây BN đã gặp và ở cùng BN Đ.D.T. (ca nhiễm 3051)  tại phòng 503 của khách sạn.

Trong thời gian ở khách sạn Blue Sea, anh T. và chị T. có tiếp xúc với chị Đồng Thị Xuân H. là chủ khách sạn Blue Sea, hàng ngày có chị Nguyễn Thị Vân A. là nhân viên của khách sạn vào dọn phòng.

Đêm 29 rạng sáng ngày 30/4/2021, anh T.  bắt đầu có biểu hiện ho, sốt và có gọi nhân viên y tế đến truyền nước.

Một vài lần chị T. có gọi cho người giao hàng tên Tiến để đặt mua cơm, đồ ăn và thuốc cho anh T.. Lúc giao hàng chị T. là người nhận hàng.

Ngoài ra, các bữa ăn chủ yếu do chị T. đi mua tại một quán cơm tự chọn trên đường Trung Lực để mua đồ ăn, cũng có lần anh T. đi mua cùng (vị trí của quán cơm: từ cửa khách sạn đi về hướng bên trái, đi khoảng 100m, quán ăn ở phía bên kia đường, từ cửa khách sạn thì đây là quán cơm đầu tiên). Khi mua đồ ăn gặp chị chủ quán cơm.


Lực lượng chức năng đã phong tỏa y tế khu vực chị T. tạm trú.

Đến chiều ngày 4/5/2021, khoảng 13h30, chị T. cùng anh T. bắt xe taxi ở trước cửa khách sạn (không nhớ tài xế lái taxi, không nhớ biển số xe và hãng, kiểu dáng xe, chỉ biết xe màu đen) để đi về Hải Dương. Đến khoảng 16h về đến TP Hải Dương, anh T. xuống xe trước để vào Bệnh viện Quân y 7, còn chị T. về thẳng nhà trọ. Về phòng trọ, chị T. có gặp cô G. chủ nhà trọ.


Ngày 5/5/2021, chị T. ở nhà trọ, có đi mua cơm trưa và tối rồi mang về phòng ăn (mua ở quán cơm đầu chợ cóc trên phố Vũ Hựu, đối diện trường mầm non). Trong ngày có gặp cô G. chủ phòng trọ khi cô lên thu tiền thuê phòng.

Ngày 6/5/2021, chị T. ở nhà không đi đâu. Đến trưa nhận được thông tin về anh T., chị T. đã khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. Hiện tại chị T.  đang cách ly tại bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Trước đó, tối ngày 6/5, Bộ Y tế công bố ca bệnh 3051 (BN3051) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Từ ngày 30/4/2021, bệnh nhân có triệu chứng ho, uống thuốc không đỡ. Ngày 5/5, bệnh nhân đến phòng xét nghiệm của Medlatec tại Hải Dương để lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm ngày 6/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Thi Ngọc
Theo Dân Việt