Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:36
RSS

Hải Phòng: Phong toả khách sạn có bệnh nhân Covid-19 người Hải Dương lưu trú

Thứ sáu, 07/05/2021, 07:26 (GMT+7)

TP.Hải Phòng và TP.Hải Dương vừa tiến hành phong toả 2 khách sạn nơi anh Đ.D.T. lưu trú. Cơ quan công an vẫn đang truy vết nguồn lây của BN này.

Thông tin với báo chí tối nay, CDC Hải Dương xác nhận tại địa phương vừa phát hiện 1 ca nhiễm covid-19 BN là anh Đ.D.T, trú tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

Tuy nhiên, hiện chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân nói trên. Công an TP Hải Dương cho biết, cơ quan này đang tích cực  truy vết ngay sau khi nhận được thông tin về BN T.

Anh T là lao động tự do, di chuyển nhiều. Ngày 25/4, anh T. đi huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên ăn cơm cùng một số người bạn.

Phong toả khách sạn có bệnh nhân Covid-19 người Hải Dương lưu trú

Lực lượng công an đã tổ chức phong tỏa khách sạn Sun.

Ngày 26 và 27/4, anh T đi tham quan chùa Tam Chúc (Hà Nam). Sau khi đi chùa Tam Chúc, anh T xuống TP.Hải Phòng thuê phòng ở khách sạn Blue Sea, số 15 đường Trung Lực, quận Hải An ở cùng bạn.

Ngày 2/5, anh T có biểu hiện ho, mệt mỏi, đi mua thuốc uống nhưng không khỏi. Sau đó, anh T tiếp tục về khách sạn Blue Sea thuê phòng nghỉ.

Phong toả khách sạn có bệnh nhân Covid-19 người Hải Dương lưu trú

Khách sạn Blue Sea đã bị phong tỏa tối 6/5.

Đến 4/5 anh T về lại Hải Dương, đến khách sạn Sun, ở phường Tứ Minh thuê phòng để tự cách ly. Ngày 5/5, BN đi taxi Thành Đông đến Trung tâm Xét nghiệm Medlatec Hải Dương làm xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm anh dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cơ quan chức năng đã tổ chức phong tỏa khách sạn Blue Sea tại Hải Phòng và khách sạn Sun tại Hải Dương. Công an TP.Hải Dương cũng đã xác định có 13 F1 liên quan và 11 người tới khách sạn Sun nơi anh T đã thuê phòng tại Hải Dương.

VTH
Theo Dân Việt