Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:24
RSS

Hải Phòng kêu gọi được hơn 90 tỷ đồng ủng hộ miền Trung chỉ sau 2 tiếng

Thứ bảy, 24/10/2020, 10:18 (GMT+7)

Chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ, chính quyền TP Hải Phòng đã kêu gọi được hơn 90 tỷ đồng và 200 tấn gạo để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Sự kiện:
Hải Phòng

Chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ, chính quyền TP Hải Phòng đã kêu gọi được  hơn 90 tỷ đồng và 200 tấn gạo để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Hải Phòng kêu gọi được hơn 90 tỷ đồng ủng hộ miền Trung sau 2 tiếng đồng hồ

Ông Văn Trần Hoàn ủng hộ 11 tỉ đồng. Ảnh: NLĐ

Thành uỷ - HĐND - UBND - Mặt trận Tổ quốc TP Hải Phòng đã tổ chức phát động cộng đồng doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn TP quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi lễ phát động, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng - kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố có những hành động cụ thể để giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Chỉ sau gần 2 tiếng chính quyền TP Hải Phòng kêu gọi, hơn 130 DN đã hưởng ứng, quyên góp được số tiền gần 90 tỉ đồng và 200 tấn gạo để giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Trong số này có ông Văn Trần Hoàn (hay còn gọi là Hoàn "pháo", CĐV CLB bóng đá Hải Phòng) và DN của ông ủng hộ 11 tỉ đồng và 200 tấn gạo. Tập đoàn Vingroup, Sungroup, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Đăng, Tập đoàn Sao Đỏ…

Trao đổi trên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết số tiền quyên góp được, thành phố thống nhất hỗ trợ cho các địa phương tổng số tiền 120 tỉ đồng. Theo đó, thành phố ủng hộ mỗi địa phương gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế số tiền 20 tỉ đồng. Phần còn thiếu, thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp và nhân dân tham gia hỗ trợ, trường hợp vẫn không đủ thì thành phố sẽ trích ngân sách địa phương để hỗ trợ cho đủ. 

Trước đó, ngày 15/10, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 16, TP Hải Phòng đã trích ngân sách 10 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của trận lũ lụt. Ông Nguyễn Văn Tùng gửi lời cảm ơn các DN, nhà hảo tâm đã chung tay cùng TP có hành động thiết thực chia sẻ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN