Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:20
RSS

Hải Phòng: Chỉ có 27% học sinh trở lại trường, phụ huynh cho con nghỉ học vì lo dịch bệnh

Thứ hai, 14/02/2022, 17:27 (GMT+7)

Ngày đầu mở cửa trường học đón học sinh Tiểu học và Mầm non, nhiều lớp học ở TP.Hải Phòng vắng học sinh, phụ huynh cho con nghỉ học vì lo dịch bệnh Covid-19.

Sáng 14/2, theo báo cáo nhanh của Sở GDĐT Hải Phòng, tổng số học sinh đi học trở lại ở các cấp học THCS, Tiểu học và Mầm non, tỷ lệ học sinh trở lại trường chỉ đạt 27%. Cụ thể ở cấp THCS có 123.472 học sinh thì có 52.687 học sinh đến trường đạt 43%; cấp Tiểu học có 194.176 học sinh chỉ có 53.473 học sinh đến trường đạt 28%; cấp Mầm non có 197.437 học sinh có 16.346 học sinh đến trường đạt 15%.

Chị Nguyễn Phương Thanh, có con học ở một trường mầm non ở quận Kiến An cho biết: "Các con cũng nhớ cô, nhớ lớp. Phụ huynh rất muốn các con đến trường nhưng dịch bệnh căng quá, chúng tôi lo nên cho con ở nhà thêm vài ngày".

Theo ghi nhận phóng viên, tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (quận Lê Chân), số lượng học sinh đến trường đạt khoảng 30%, một số lớp học chỉ có 7 đến 8 học sinh đi học.


Tại Trường THCS Tô Hiệu, số lượng học sinh đến trường rất thấp. Ảnh: N.Đ

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố cho biết: "Mặc dù nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ các phương án để phòng chống dịch cho học sinh theo phương châm "một cung đường, hai điểm đến", nhưng trong sáng 14/2, số học sinh đến trường chỉ đạt khoảng 30%. Nhà trường không bất ngờ về số lượng học sinh đi học, đã dự đoán được do dịch bệnh phức tạp nên nhiều phụ huynh cho con nghỉ học".

Tại trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân), số lượng học sinh đến trường cũng rất thấp, một số lớp chỉ có gần chục học sinh đi học.

Nguyễn Đại
Theo Dân Việt