Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:30
RSS

Hải Phòng: Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản ở trường Đại học Y Dược

Thứ năm, 20/12/2018, 18:33 (GMT+7)

Lợi dụng sơ hở của lực lượng an ninh, các đối tượng lẻn vào trong trường thực hiện trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài.

Hải Phòng: Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản ở trường Đại học Y DượcĐại học Y Dược Hải Phòng nơi các đối tượng lẻn vào trộm cắp tài sản

Ngày 20/12, thông tin từ Công an quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) cho biết đơn vị này vừa tiến hành triệt phá một ổ nhóm tội phạm gồm 2 đối tượng có hành vi đột nhập vào trường học trộm cắp tài sản Tổng số tài sản trộm cắp của nhóm đối tượng trị giá hơn 9 triệu đồng.

Trước đó, Công an quận Ngô Quyền nhận được tin trình báo của người dân về việc tại khu vực trường Đại học Y Dược Hải Phòng (địa chỉ số 72A đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) thường xuyên bị các đối tượng lạ mặt lợi dụng lúc đêm tối vắng người lẻn vào trộm cắp tài sản.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Ngô Quyền cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành điều tra, xác minh truy tìm thủ phạm của các vụ trộm cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các đối tượng gây ra những vụ trộm cắp trên và tiến hành bắt giữ, phục vụ quá trình điều tra vụ việc.

Theo đó, các đối tượng được xác định là Vũ Văn Cường (SN 1981, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) và Ngô Văn Quyền (SN 1982, trú tại tỉnh Hưng Yên).

Tại cơ quan chức năng, Cường và Quyền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, các đối tượng đã lẻn vào trường Đại học Y Dược Hải Phòng trực tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản là 53 ống thép (tổng khối lượng 500kg) và bán ra ngoài với giá hơn 9 triệu đồng.

Cụ thể:  Vào khoảng 2h ngày 4/12, lợi dụng đêm tối và sự sơ hở của lực lượng an ninh, 2 đối tượng đã lẻn vào trường Đại học Y Dược Hải Phòng thực hiện hành vi trộm cắp 30 ống thép với tổng khối lượng 300kg.

Sau khi thực hiện trót lọt, Cường và Quyền đem tang vật đi bán được 5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Không dừng ở đó, sau vụ trộm đầu tiên trót lọt, nổi lòng tham nên Quyền và Cường tiếp tục rủ nhau quay lại trường Đại học Y Được Hải Phòng và gây ra vụ trộm cắp vào khoảng 0h30’ ngày hôm sau (5/12). Tài sản bị trộm cắp lần này là 23 ống thép (tổng khối lượng 230kg) sau đó bán ra ngoài được 4 triệu đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Ngô Phạm Quyền là đối tượng từng có đến 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nên tỏ ra khá chuyên nghiệp, sành sỏi khi gây án. Ngày 16/12, Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Ngô Phạm Quyền và Vũ Văn Cường để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Xem thêm:

Đôi nam nữ được phát hiện thương vong trong nhà nghỉ

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN