Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:09
RSS

Hai ô tô đấu đầu kinh hoàng, 6 người nhập viện cấp cứu

Thứ ba, 18/02/2020, 15:46 (GMT+7)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 18/2 giữa 2 ôtô loại 4 chỗ tại tuyến đường tỉnh lộ 18 đoạn qua xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Đến trưa 18/2, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) và các lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đầu cầu Trường Hà.

Vào khoảng hơn 6 giờ sáng nay, anh Nguyễn Văn Chính (45 tuổi) điều khiển ô tô 75A-114.32 chở anh Hồ Đức Chính (24 tuổi, cùng tu tại chùa Khánh Duyên ở Túy Vân, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) chạy hướng xã Phú Gia đi Vinh Thanh (huyện Phú Vang).

Hai ô tô đấu đầu kinh hoàng, 6 người nhập viện cấp cứu
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NLĐ

Khi đến địa điểm trên đã va chạm mạnh với ô tô 75A-109.03 do anh Trần Văn Bảy (40 tuổi, trú tại thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền, Phú Lộc) điều khiển chiều ngược lại. Lúc này trên xe do anh Trần Văn Bảy điều khiển có chở 3 người là: Văn Hát (32 tuổi), chị Nguyễn Thị Thuyền (30 tuổi), Văn Nguyễn Duy Khang (23 tuổi, cùng một gia đình ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc).

Hậu quả, làm 6 người bị thương, nhập viện cấp cứu. Trong đó ông B. đa chấn thương, gãy nhiều xương sườn gây tràn dịch màng phổi; 3 người trong một gia đình ngồi trên xe ông Bảy thì người vợ bị chấn thương đầu cổ, chồng của người này gãy xương chày, đứa con 3 tuổi bị xây xát nhẹ.

Trong 2 vị đại đức thì một người bị chấn thương đầu mặt Glasgow E3V5M6, người còn lại chỉ bị chấn thương nhẹ ở ngực.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN