Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:13
RSS

Hải Dương: Tài xế container tông chết người rồi bỏ trốn bị người dân truy đuổi

Thứ sáu, 04/01/2019, 15:06 (GMT+7)

Sau khi xảy ra va chạm giao thông làm chết người, tài xế container tiếp tục di chuyển, sau đó được một số người dân đuổi theo ép quay lại hiện trường.

Hiện trường vụ tài xế container làm chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
Hiện trường vụ tài xế container làm chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều ngày 4/1, trao đổi với PV, đại diện Công an xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 3/1, trên cầu Đo thuộc xã Cầm Giàng, theo một số người dân chứng kiến cho biết, vào khoảng thời gian trên người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS 99C – 005xx., lưu thông trên QL38 hướng từ Cẩm Giàng (Hải Dương) đi huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe container, cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã văng xuống đường tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra va chạm, tài xế container không dừng lại mà tiếp tục di chuyển về hướng Bắc Ninh. Ngay sau đó, một số người đã báo cáo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an xã Cẩm Hưng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Cẩm Giàng.

“Khi chúng tôi đến hiện trường thì thấy xe máy của nạn nhân nằm cạnh thành cầu Đo theo hướng Hải Dương – Bắc Ninh, trên thành cầu có vết xước và không thấy phương tiện ô tô nào dừng, đỗ cạnh đó. Còn nạn nhân nằm cạnh xe máy, phần đầu bị biến dạng hướng ra lòng đường”- vị đại diện Công an xã cho biết.

Cùng lúc đó, một số người dân đã truy đuổi theo tài xế container chụp ảnh BKS và chặn đầu, ép tài xế phải quay lại hiện trường, sau đó tài xế container được đưa về trụ sở Công an để lấy lời khai.

Đến khoảng 18h cùng ngày lực lượng pháp y, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về mai táng theo phong tục địa phương.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị Đoàn Thị B. (SN 1992), nguyên quán xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Thông tin với PV, ông Vũ Đăng Đông, chủ tịch UBND xã Quỳnh Hồng xác nhận, nạn nhân là người sinh ra và lớn lên tại xã Quỳnh Hồng, nhưng vài năm trước đã lấy chồng ở Bắc Ninh, và hiện đang làm công nhân cho một công ty ở Hải Dương.

“Bố mẹ đẻ chị B. ở địa phương đều đã già, quanh năm chỉ trông chờ vào mấy xào ruộng, cuộc sống rất khó khăn”- ông Đông cho biết thêm.


Xem thêm, lời khai rợn người của tài xế container gây tai nạn làm 27 người thương vong

Quá Nhi
Theo Đời sống Plus/GĐVN