Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:39
RSS

Chủ xe container nhận xét bất ngờ về tài xế tông chết nhiều người ở Long An

Thứ năm, 03/01/2019, 15:52 (GMT+7)

Ông Hồ Thanh Nhàn - Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức cho biết, tài xế gây tai nạn kinh hoàng vào chiều 2/1 Phạm Thanh Hiếu sống hiền lành, chăm chỉ.

Sáng 3/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Thanh Nhàn - Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức cho biết, tài xế gây tai nạn kinh hoàng vào chiều 2/1 Phạm Thanh Hiếu mồ côi cha mẹ, từ nhỏ công ty đã nuôi Hiếu và cho Hiếu đi học lái xe, Hiếu được mọi người nhận xét là hiền lành, chăm chỉ.

Ông Nhàn cho biết thêm, bản thân ông và mọi người trong công ty rất đau buồn sau khi tài xế Hiếu gây tai nạn khiến 4 người tử vong và 18 người bị thương. Sau khi biết thông tin, công ty cùng cơ quan chức năng đã tiến hành thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân trong vụ việc.

“Khi sự việc xảy ra chúng tôi thực sự bàng hoàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ các nạn nhân và tìm hiểu sự việc đau lòng này", ông Nhàn chia sẻ.

"Cuộc sống của Hiếu rất giản dị, giỏi tay nghề nhưng không biết vì sao lại vướng vào những chuyện ngoài xã hội" - ông Nhàn tự hỏi. Theo ông Nhàn, người của công ty đã đến Bệnh viện đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) thăm hỏi và hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 5 triệu đồng, gia đình có người tử vong 10 triệu đồng.

Ông chủ xe container nói về tài xế Hiếu: Sống giản dị, giỏi tay nghề

Ông chủ xe container nói về tài xế Hiếu: Sống giản dị, giỏi tay nghề
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên & NLĐ

Như đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 2/1, xe container BKS 62C-043.48 chạy từ Long An đi TP.HCM đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An đã tông nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ. Hậu quả, 3 người chết tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có nhiều người thương nặng) tại BV ở Long An. Ngoài ra cá ca bị thương nặng được chyển lên BV tuyến trên và BV đa khoa Long An, Ngoài ra vụ tai nạn cũng làm hư hỏng 21 xe máy.

Cũng theo ông Tuấn, tài xế Hiếu đã có bằng lái xe hạng FC do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 29.9.2015 và có giá trị đến ngày 6/10/2020. Xe đầu kéo và rơ moóc được đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 62-02D (H.Bến Lức, tỉnh Long An) ngày 30/3/2018 và có giá trị đến ngày 29/3/2019, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty TNHH Thạnh Đức; được Sở GTVT tỉnh Long An cấp phù hiệu số CTN125 cấp ngày 7/10/2016 và có giá trị đến ngày 27/9/2023.


Xem thêm: Lời khai của tài xế container gây tai nạn kinh hoàng khiến 27 người thương vong ở Long An

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN