Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:02
RSS

Lời khai của tài xế container gây tai nạn hàng chục người thương vong ở Long An

Thứ năm, 03/01/2019, 11:22 (GMT+7)

Tối ngày 2/1, tài xế container gây ra vụ tai nạn khiến 4 người chết ở Long An đã ra trình diện. Bước đầu cơ quan chức năng cũng xác định, tài xế này dương tính với ma túy và có cồn trong máu.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Tài xế container khai gì?
Tài xế container khai trước khi gây tai nạn thảm khốc, anh ta có dự tiệc ở nhà người quen và sử dụng rượu bia.

Liên quan đến vụ tại nạn kinh hoàng tại Long An, Ngày 3/1, Công an tỉnh Long An tạm giữ tài xế xe container Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe container và nhiều xe máy khiến 4 người tử vong.

Theo Trí thức trẻ, tại cơ quan công an, tài xế Hiếu khai chiếc xe mất thắng nên dẫn tới vụ tai nạn. Đồng thời, anh này cũng thú nhận có dùng rượu bia vào trưa 2/1, khi dự tiệc ở nhà người quen.

Sau đó, khoảng 15h30 cùng ngày, tài xế Hiếu điều khiển xe container mang BKS: 62C-043.48 kéo theo rơ-mooc 62R-001.08 lưu thông theo hướng từ Long An về TP HCM. Khi tới đoạn quốc lộ 1, khu vực ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức thì Hiếu không làm chủ tốc độ nên xe container lao thẳng vào những người đang dừng đèn đỏ. Tài xế Hiếu cho hay, dù giảm dần tốc độ để đi vào làn ô tô, nhưng xe container cứ lao thẳng, tông vào người dừng chờ đèn đỏ. 

Sau vụ tai nạn, nhìn qua gương chiếu hậu thấy la liệt thi thể nạn nhân Hiếu đã không giữ được bình tĩnh. Vì vậy, khi người dân đang tập trung đưa các nạn nhân đi cấp cứu thì anh ta mở cửa xe đi một đoạn tới gần cầu Bến Lức rồi kêu xe ôm chở sang TT.Bến Lức. Đến 18h cùng ngày, Hiếu đến công an khai báo về vụ việc. 

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Tài xế container khai gì?
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An

Ngoài ra, theo nguồn tin trên báo Người lao động, tài xế sau khi ra trình diện được đưa đi xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm nước tiểu ban đầu cho thấy tài xế Phạm Thành Hiếu dương tính với ma túy. Ngoài ra, trong máu tài xế cũng dương tính với nồng độ cồn.

Tuy nhiên, cơ quan công an cũng còn làm thêm xét nghiệm ở cơ quan cấp trung ương để đối chiếu kết quả xét nghiệm ban đầu.

Trước đó, chiều 2/1, tại ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức, tỉnh Long An xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Xe container BKS 62C-043.48 kéo theo rơ moóc tông khoảng 20 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ làm 4 người chết, 18 người bị thương.

Sau khi cán qua hơn 10 xe máy, xe container tiếp tục cán thêm nhiều xe máy khác, khi đến cầu Bến Lức mới dừng lại. Hung thần này dừng lại ngay sát chân cầu Bến Lức, cách vị trí gây tai nạn ban đầu đến 300m.

Tổng cục Đường bộ VN (Bộ GTVT) đã trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Tại thời điểm gây tai nạn chết người, xe container chạy với tốc độ 45km/h. Chủ xe theo giấy đăng ký là công ty TNHH Thạnh Đức (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức). Xe được kiểm định lần gần nhất vào ngày 30/3/2018 tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-02D Long An và có hạn kiểm định đến 29/3/2019.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN