Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:52
RSS

Hải Dương khẳng định chính quyền không cấp phép tiết mục phản cảm Xuân Hinh diễn ở chùa

Thứ tư, 02/11/2022, 17:28 (GMT+7)

Chính quyền huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) khẳng định việc nghệ sĩ Xuân Hinh mặc váy ngắn nhảy múa tại khuôn viên chùa Sùng Minh là do nghệ sĩ tự diễn, chính quyền không cấp phép.

Thông tin trên báo VietNamNet mới đây cho biết bà Vũ Thị Hà - Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương khẳng định việc nghệ sĩ Xuân Hinh về biểu diễn trong Đại lễ mừng lễ cắt băng khánh thành ngôi Tổ đường chùa Sùng Minh ngày 30/10 vừa qua là đã có xin phép và báo cáo với chính quyền thôn và xã Hưng Đạo. Tuy nhiên, các tiết mục biểu diễn phản cảm của Xuân Hinh tại đây là do nghệ sĩ tự diễn chứ chính quyền không hề cấp phép.

“Trong chương trình biểu diễn chỉ nói là có nghệ sĩ nổi tiếng và đoàn hát về quan họ Bắc Ninh cùng thể loại dân gian khác. Nhưng trong quá trình biểu diễn nghệ sĩ Xuân Hinh đã phiêu nên mới diễn những màn như vậy. Đấy là do nghệ sĩ biểu diễn chứ không ai cấp phép cho tiết mục như vậy”,  bà Vũ Thị Hà cho biết. 

Hải Dương khẳng định chính quyền không cấp phép tiết mục phản cảm Xuân Hinh diễn ở chùa

Hình ảnh Xuân Hinh mặc váy ngắn cộc cớn, hở ngực, bụng, uốn éo trước cửa chùa gây xôn xao mạng xã hội thời gian gần đây.

Đại diện Ban tổ chức sự kiện cũng chia sẻ với báo VietNamNet về vụ việc, họ cho biết trong các tiết mục Xuân Hinh biểu diễn có màn ảo thuật, dạng biến hoá các vai diễn nên nam nghệ sĩ mặc váy ngắn và nhảy múa theo nhạc gây cảm giác phản cảm. "Đúng là trông không gian đó là hơi nhạy cảm. Phía chính quyền cũng không lường trước được và xin rút kinh nghiệm sâu sắc", BTC chia sẻ. 

Một nghệ sĩ diễn cùng với Xuân Hinh tại lễ đó cho biết họ đều là nghệ sĩ được một người con quê hương Tứ Kỳ mời tới biểu diễn. Nhà chùa cũng không để ý tới tiết mục của nghệ sĩ nhiều, chủ yếu do nghệ sĩ ý thức biểu diễn ở đâu để tiết chế. 

Trước đó, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng lên tiếng giải thích trên báo Vietnamnet về sự việc. Theo đó, đây là buổi biểu diễn của Xuân Hinh tại chùa Sùng Minh, Hải Dương. Sân khấu ở khu vực sân phía ngoài chùa, theo yêu cầu của khán giả và được phép của BTC và các cụ trong làng.

"Cái này là tiểu phẩm biến hình trang phục kết hợp. Tôi thể hiện nhiều dạng nhân vật theo yêu cầu của khán giả, lúc thì là Chí Phèo, Thị Nở, lúc tôi lại hát Chầu Văn, lúc thì hoá thân thành gái,... Họ chẳng quay cả đoạn, họ cắt cúp đưa lên khiến khán giả hiểu lầm. Bà con ngồi dưới rất ủng hộ tôi, có ai kêu ca gì đâu. Thú thật nhiều chùa mời tôi diễn lắm nhưng tôi giờ già rồi, phải giữ gìn sức khoẻ nên tôi đâu có nhận lời mấy. Thân tình lắm tôi mới nhận lời mà cũng có phải cát-xê gì nhiều đâu, gọi là chút lộc chùa thầy gửi", Xuân Hinh chia sẻ.

Khi khán giả thắc mắc vì sao Xuân Hinh lại chọn lựa trang phục hớ hênh như vậy để biểu diễn ở nơi linh thiêng như chùa chiền, ông chia sẻ vì phải diễn một chuỗi nhân vật đa tính cách nên việc mặc trang phục của ông như thế là bình thường, không có gì phải tranh cãi. Hơn nữa, hiện tại ông đã nghỉ hưu và không có nhu cầu nổi tiếng nên hình ảnh làn truyền không đúng trên mạng xã hội rất ảnh hưởng tới cuộc sống của nam nghệ sĩ. 

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội, đây là một bài học kinh nghiệm đối với các nghệ sĩ trong việc tổ chức biểu diễn ở những không gian nhất định, đặc biệt là các không gian liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Thượng toạ Thích Thanh Thắng, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương cũng chia sẻ với báo VietNamNet đang tìm hiểu sự việc Xuân Hinh giả gái nhảy múa trong chùa và nếu có sẽ nhắc nhở trụ trì chùa Sùng Minh.

Hải Dương khẳng định chính quyền không cấp phép tiết mục phản cảm Xuân Hinh diễn ở chùa

NSƯT Xuân Hinh sinh năm 1960 tại thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ông là nghệ sĩ đa tài khi hát được cả chèo, chầu văn, quan họ, cải lương và nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Năm 1997 ông được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Xuân Hinh luôn duy trì cuộc sống bình dị, xuất hiện với hình ảnh đơn giản, xuề xòa dù sở hữu mức cát-sê cao ngất ngưởng và được mệnh danh là "đại gia" trong làng hài phía Bắc.

Chia sẻ với báo Dân trí, Xuân Hinh cho biết vật chất hay những phù phiếm xa hoa trong giới nghệ thuật hay những vai diễn trái ngược trên sân khấu đều ở bên ngoài cánh cửa gia đình. Đối với nam danh hài, niềm hạnh phúc, sự bình yên chính là mái ấm gia đình, những phút giây được ở bên vợ và các con.

Với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Xuân Hinh đã gặt hái được vô số thành công: Hát chầu văn lưu giữ 36 Giá Đồng; Hát, biểu diễn và lưu giữ hơn 200 làn điệu chèo cổ; Hát, biểu diễn và lưu giữ hơn 300 bài ca quan họ đã được ghi âm; Hát, biểu diễn và lưu giữ các làn điệu Xẩm; Lưu giữ 40 album riêng gồm DVD, VCD, CD; 10 album chung. Năm 2016, Xuân Hinh gây ấn tượng khi kỷ niệm 40 năm làm nghề bằng liveshow Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại