Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:03
RSS

Danh hài Xuân Hinh 'đáp trả' tin đồn qua đời vì đột quỵ

Thứ ba, 26/10/2021, 14:23 (GMT+7)

NSƯT Xuân Hinh đã có động thái lên tiếng trước tin đồn anh qua đời tại nhà riêng do đột quỵ. "Tôi từng này tuổi rồi còn chưa phải uống thuốc thang gì mà cứ đồn ốm với chết, đau đầu quá".

Sự kiện:
Sao Việt

Trưa 26/10, nghệ sĩ Xuân Hinh đăng tải bức ảnh chụp cùng nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và biên đạo Trần Ly Ly lên trang cá nhân với dòng trạng thái: "Đăng hình mới nhất, chụp 5 phút trước để các bạn yên lòng nhé".

Xuân Hinh lên tiếng đáp trả khi vướng tin đồn qua đời vì đột quỵ
Nghệ sĩ Xuân Hinh (trái) cùng biên đạo Trần Ly Ly (giữa) và nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền (phải).

Được biết, trước đó, một số hội nhóm trên Facebook đã lấy hình ảnh của nam danh hài để chỉnh sửa, cắt ghép với cảnh ở phòng cấp cứu của bệnh viện. Đáng chú ý, những hội nhóm này còn cho biết nghệ sĩ đã qua đời vì đột quỵ ở tuổi 62. Bài đăng gây hoang mang trong cộng đồng người hâm mộ và được chia sẻ rộng rãi.

Xuân Hinh cho biết, sáng cùng ngày, anh còn dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Chèo Việt Nam cùng đồng nghiệp thì ngã ngửa khi nhận hàng loạt cuộc gọi hỏi thăm. Anh nói với Dân Việt: "Toàn là đồn tôi đột quỵ với ốm thôi. Tôi từng này tuổi rồi còn chưa phải uống thuốc thang gì mà cứ đồn ốm với chết, đau đầu quá"

Xuân Hinh lên tiếng đáp trả khi vướng tin đồn qua đời vì đột quỵ
Hình ảnh cắt ghép Xuân Hinh trong phòng cấp cứu.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh, đồng nghiệp thân thiết của Xuân Hinh viết trên trang cá nhân: "Tin anh Hinh đột quỵ hay mất đều chỉ là tin nhảm thôi nhé mọi người". 

Đây không phải lần đầu tiên sao Việt bị vướng vào những tin đồn sai sự thật trên mạng xã hội Nhạc sĩ Trần Tiến, danh hài Hoài Linh, nghệ sĩ Chí Trung, ca sĩ Khánh Ly và một số nghệ sĩ gạo cội khác đã từng đối mặt với những tin đồn qua đời trước đó.

NSƯT Xuân Hinh (sinh năm 1960), được biết đến với danh xưng "Vua hài đất Bắc", anh nổi tiếng với những tiểu phẩm như Người ngựa, ngựa người, Thị Màu lên chùa, Thầy bói đi chợ... Anh được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997.

Theo VnExpress, nam nghệ sĩ cho biết anh chưa có kế hoạch trở lại hoạt động nghệ thuật do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp