Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:00
RSS

Hai chị em ruột đuối nước thương tâm dưới ao trước nhà

Thứ tư, 25/05/2022, 10:09 (GMT+7)

Không thấy 2 cháu nên bà nội đi tìm và phát hiện đôi dép của các cháu nổi dưới ao trước nhà. Người bà hô hoán hàng xóm xuống ao tìm kiếm thì phát hiện 2 cháu đã chết đuối dưới ao.

Theo báo Thanh niên, sáng 25/5, thông tin từ UBND xã Phú Lâm (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 chị em ruột tử vong. Nạn nhân là cháu N.A.T. (SN 2011) và N.T.A.N. (SN 2013); cùng ngụ thôn Đại Đồng, xã Phú Lâm.

Trước đó, khoảng 13h giờ ngày 24/5, hai cháu gái là N.A.T. (SN 2011) và N.T.A.N. (SN 2013) chơi ở nhà cùng bà nội ở xã Phú Lâm. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, không thấy 2 cháu ở nhà nên bà nội đi tìm và phát hiện đôi dép của các cháu nổi dưới ao trước nhà. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người bà hô hoán hàng xóm xuống ao tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện 2 cháu đã tử vong dưới ao.

Hai chị em ruột đuối nước thương tâm dưới ao trước nhà

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể hai cháu bé. Ảnh: Zing

Nguồn tin trên báo Thanh niên cho biết, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do đuối nước nên đã làm thủ tục bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.

Chia sẻ trên Zing, lãnh đạo địa phương cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ hai bé đi làm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân.

Được biết từ đầu tháng 4/2022 tới nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ đuối nước khiến hơn 10 trẻ em chết đuối thương tâm. Điển hình là vụ việc 2 anh em ruột đuối nước khi tắm biển tại phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Sức khỏe & Đời sống cho biết, khoảng hơn 15h ngày 16/5, nhóm 7 học sinh từ 10 - 14 tuổi đều ở phường Hải Thanh rủ nhau ra bãi biển thuộc khu phố Tân Xuyên, phường Hải Thanh đá bóng, sau đó rủ nhau ra tắm biển.

Thời điểm các em tắm, biển động, sóng to khiến em Bùi Chí T. (10 tuổi) bị nước cuốn trôi. Sau đó, em Bùi Chí D. (13 tuổi, anh trai của T.) lao ra cứu thì cả hai anh em bị sóng cuốn mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Sau 2 ngày tìm kiếm, khoảng 3h sáng ngày 18/5, thi thể em Bùi Chí T. đã được lực lượng chức năng tìm thấy cách hiện trường khoảng 700 - 800m. Đến 11h trưa cùng ngày, thi thể em Bùi Chí D. cũng được tìm thấy cách đó không xa.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại