Thứ năm, 09/05/2024 | 09:59
RSS

Hai cán bộ kiểm lâm Hà Giang tử vong khi chữa cháy rừng

Thứ bảy, 27/04/2024, 17:09 (GMT+7)

Trong lúc chữa cháy rừng, 2 cán bộ là Trần Văn Kh (SN 1983, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Vị Xuyên) và Trương Thị L (SN 1983, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh) đã tử nạn.

Ngày 27/4, báo Tiền phong thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang và huyện Vị Xuyên cho biết trong quá trình chữa cháy rừng tại khu rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh vào ngày 26/4, có 2 cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên và Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh đã hy sinh, một số đồng chí bị ngạt khói phải đưa xuống cấp cứu tại bệnh viện.

Khu vực xảy ra cháy. Ảnh: Gia Phan

Báo Vietnamnet thông tin 2 cán bộ đã hy sinh là Trần Văn Khiên (SN 1983, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Vị Xuyên) và Trương Thị Lan (SN 1983, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang – Tây Côn Lĩnh).

Trước đó, Hạt kiểm lâm huyện Vị Xuyên (Hà Giang) thông tin, đám cháy xảy ra lúc rạng sáng ngày 26/4 ở đỉnh cao 2000m, tại khu vực giáp ranh của 3 xã Lao Chải, Xín Chải, Phương Tiến, huyện Vị Xuyên thuộc khu rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh.

Ngay trong đêm, lãnh đạo huyện Vị Xuyên chỉ đạo huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân đã cắt đường băng cản lửa, triển khai các biện pháp chữa cháy kịp thời. Tuy nhiên, hu vực xảy ra cháy có địa hình khá phức tạp, các phương tiện giao thông chỉ đến được nửa đường, còn lại phải đi bộ gần 2 tiếng mới đến nơi. Do đó, công tác xử lý, chữa cháy cực kỳ khó khăn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng và huyện Vị Xuyên , đến sáng 27/4, các đám cháy trên địa bàn 3 xã cơ bản được khống chế, ổn định, thiệt hại ước tính 10 ha rừng. Tuy nhiên trong điều kiện nắng nóng, gió to, các đám cháy có thể vẫn đang âm ỉ trong lớp thực bì nên nguy cơ bùng phát cháy trở lại rất cao. 

Hiện nay, lãnh đạo huyện Vị Xuyên và các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phát đường băng cản lửa, tổ chức chữa cháy và xử lý các gốc cây còn cháy âm ỉ, kịp thời xử lý các điểm có thể cháy trở lại, không để cháy lan, cháy lớn. Nhóm cũng kiểm tra, rà soát, đánh giá thiệt hại. Đồng thời lập đoàn thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình kiểm lâm có người hy sinh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại