Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:38
RSS

Hai bố con bị sát hại ở Hưng Yên: Bắt con trai nghi phạm

Thứ hai, 14/05/2018, 20:34 (GMT+7)

Cơ quan điều tra đã bắt giữ con trai nghi phạm liên quan đến vụ án mạng 2 bố con ở Hưng Yên bị sát hại để điều tra.

Hai bố con bị sát hại ở Hưng Yên, bắt con trai nghi phạm
Hai bố con bị sát hại ở Hưng Yên, bắt con trai nghi phạm

Liên quan đến vụ án mạng khiến hai bố con ở huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) tử vong, ngày 14/5, Cơ quan công an cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Sơn (24 tuổi, trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, con trai của nghi phạm Phạm Văn Xương) để phục vụ điều tra. Hiện tại, cơ quan công an cũng đang tích cực truy bắt nghi phạm đang bỏ trốn.

Trao đổi với PV, ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an xã An Viên, huyện Tiên Lữ cho biết, Phạm Văn Sơn được bố là Phạm Văn Xương (48 tuổi) gọi điện để mang hung khí đến rồi ra tay sát hại anh Nguyễn Văn M. và ông Nguyễn Văn B. Do đó, Sơn đã bị công an bắt giữ để điều tra.

Trước đó, chiều 13/5, anh Nguyễn Văn M. (49 tuổi) có đến uống rượu tại nhà Phạm Văn T. ở xã An Viên. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, Xương dùng dao phớ chém nhiều nhát vào anh Nguyễn Văn M. khiến anh M. tử vong trước cửa nhà anh T.

Khi biết tin con trai bị đánh, ông Nguyễn Văn B. (72 tuổi, bố anh M.) đã đến hiện trường. Tuy nhiên, Xương cũng ra tay truy sát dẫn đến ông B. bị thương. Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng ông B. đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Xương đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết, Xương và hai nạn nhân có quan hệ họ hàng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lữ đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng.

Xem thêm: Nữ tài xế lùi xe lao lên hiên nhà tông người chỉ đường

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN