Thứ năm, 25/04/2024 | 21:35
RSS

Hai anh em Tam Mao lên tiếng về clip làm thịt chim quý đăng trên Youtube

Thứ năm, 07/03/2019, 13:56 (GMT+7)

Sau khi bị chỉ trích, mới đây 2 anh em Tam Mao đã lên tiếng giải thích về clip "Thần điêu xào sả ớt" và có lời xin lỗi.

Tam Mao lên tiếng về clip làm thịt chim quý đăng trên Youtube
Tam Mao lên tiếng về clip làm thịt chim quý đăng trên Youtube

Liên quan đến vụ việc 2 anh em Tam Mao làm thịt chim quý, quay clip đăng lên Youtube gây xôn xao dư luận, sau khi nhận được những phản ánh chỉ trích, mới đây "Mao Đại Ca" tên thật là Lê Mạnh Cường (SN 1991, trú tại xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) đã lên tiếng giải thích clip "Thần điêu xào sả ớt" và có lời xin lỗi.


Clip Tam Mao lên tiếng về clip "Thần điêu xào xả ớt". Nguồn Tam Mao TV

Cường chia sẻ, bản thân anh nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, khi 2 anh em làm clip xong Cường đi đám cưới ở xa, không mang theo điện thoại, cũng không để ý đến clip nên không biết được thông tin mọi người bình luận trên Youtube.

Ngay sau đó, nhận được thông tin anh đã về nhà để gỡ clip xuống và làm clip mới gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng và những người yêu quý chim và động vật.

Con chim quý bị 2 anh em Tam Mao làm thịt
Con chim quý bị 2 anh em Tam Mao làm thịt.

Lý giải về việc con chim bị giết thịt có phải là chim quý? Anh Cường cho biết, trước ngày 4/3 đăng clip, Cường cùng em trai "Mao Đệ Đệ" tên thật Nguyễn Văn Dũng (SN 2000) ra đồng làm clip món gỏi cá hồi. Xong clip, 2 anh em đi đánh chuột thì phát hiện một con chim sà xuống. 2 anh em chạy sang nhặt thì thấy bị thương ở ngực và cánh.

"Lúc đó, mình bàn với em, do kênh Youtube của 2 anh em sắp nhận được nút Vàng Youtube nên mình muốn đem con chim này về nuôi cho khỏe lại. Sau khi nhận được nút vàng sẽ phóng sinh trong ngày hôm đấy", anh Cường chia sẻ.

Tam Mao cho rằng con chim nay bị thương và đã chết nên 2 anh em mới mang đi thịt làm clip
Tam Mao cho rằng con chim nay bị thương và đã chết nên 2 anh em mới mang đi thịt làm clip

Theo anh Cường, tuy nhiên, khi mang con chim về nhà nuôi nhưng hôm sau nó hơi yếu vì bị thương. Hai anh em cũng không biết kỹ thuật nuôi, chỉ mua thịt về cho ăn, hôm sau thấy nó chết.

"Mình nói trong clip cho chim ăn con chuột nên chết chỉ để cho hài hòa với clip thôi. Chứ thực tế con chim này bị thương và yếu rồi nên mới chết. Sau khi nó bị chết anh em mình làm thịt và làm clip. Clip này 2 anh em mình làm không được trau chuốt và không tìm hiểu kỹ loài chim trước khi làm clip", anh Cường phân trần.

2 anh em không hề biết đây là chim quý
Hai anh em không hề biết đây là chim quý.

Sau đó, anh Cường mới tìm hiểu và được biết con chim này là loài chim quý hiếm tên Diệu Hoa Miến Điện thuộc nhóm IIB. Qua đây, anh Cường muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người về sự cố trên.

Trước đó, ngày 5/3, kênh YouTube A.T.T.M có đăng tải clip về món ăn “Thần điêu xào sả ớt”. Clip thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đến ngày 6/3, cộng đồng mạng phát hiện con chim mà 2 anh em Tam Mao TV giống với loài Diều hoa Miến Điện, đây là một loài chim quý, cần được bảo vệ. Sau đó, clip “Thần điêu xào sả ớt” đã bị xóa khỏi kênh YouTube A.T.T.M.

Clip Thần điêu xào xả ớ đã bị gỡ khỏi Youtobe
Clip Thần điêu xào xả ớ đã bị gỡ khỏi Youtobe

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Quân – Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết, 2 anh em Tam Mao là người của địa phương. Chính quyền xã đã nhận được thông tin 2 anh em này làm thịt con chim đăng tải lên Youtobe và sẽ sớm cho người xác minh sự việc.

Theo ông Quân, hiện giờ vẫn chưa biết con chim mà 2 anh em Tam Mao thịt có phải giống chim quý hay không. Công an xã sẽ nhờ bên kiểm lâm huyện Ba Vì tìm hiểu nguồn gốc.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN