Thứ tư, 17/04/2024 | 02:18
RSS

HAGL và Nam Định rút lui ở giải hạng Ba quốc gia

Thứ tư, 14/10/2020, 09:51 (GMT+7)

Cả HAGL và Nam Định đều đồng loạt bỏ giải hạng Ba quốc gia khiến không ít các fan hâm mộ của đội bóng này bất ngờ.

Sự kiện:
CLB HAGL

Theo lịch dự kiến, Giải hạng Ba Quốc bóng đá quốc gia 2020 sẽ diễn ra từ 3-15/11/2020 với 10 đội bóng tham dự được chia làm 2 bảng A và B theo địa lý): Bảng A có Hải Nam Vĩnh Phúc (chủ nhà), Bắc Ninh, Luxury Hạ Long, Trẻ Viettel, Sơn La.

Bảng B chưa xác định đơn vị đăng cai gồm: Trẻ Quảng Nam, Phú Yên, Trẻ Tây Ninh, Trẻ Long An, Bến Tre. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất bảng A và B sẽ dành quyền lên Hạng Nhì 2021.

Tuy nhiên, 4 đội bóng dự kiến tham gia giải nhưng cuối cùng rút lui đó là HAGL, Hà Nội Nam Định, TP.HCM khiến nhiều người không khỏi cảm thấy bất ngờ. Trước đó khi hay tin HAGL tham dự giải hạng Ba nhiều fan của đội bóng này rất hào hừng bởi điều này sẽ giúp cho nhiều cầu thủ trẻ của lò HAGL JMG có cơ hội thi đấu thường xuyên qua đó nhanh chóng trưởng thành. Tuy nhiên, đáng tiếc bầu Đức đã thay đổi ý định vào phút cuối mà chưa rõ lý do.

HAGL và Nam Định rút lui ở giải hạng Ba quốc gia 2020
HAGL và Nam Định rút lui ở giải hạng Ba quốc gia 2020

Về phía Nam Định, đội bóng này vừa bị AFC nhắc nhở vì không không đủ điều kiện tham dự V.League trong nhiều năm qua song đã được tạo điều kiện nhưng sẽ không được chiếu cố trong những năm tới.

Hiện tại, HAGL đang tham dự cuộc đua tới ngôi vô địch V.League. Dẫu vậy đội bóng phố Núi mới chỉ có được 20 điểm, xếp thứ 7 trong Top 8 cạnh tranh ngôi vương và không có nhiều cơ hội nâng Cúp ở mùa giải năm nay với điểm số hiện tại.

Trong khi đó, DNH Nam Định hiện tham gia cuộc đua tìm vé trụ hạng trong Top 6 đội nhóm cuối. Sau lượt trận đầu tiên của giai đoạn hai, đội bóng thành Nam hiện có được 14 điểm và đang xếp trên Hải Phòng, Quảng Nam trên bảng xếp hạng.

Nếu giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng ở trận chiến chiều mai họ sẽ có cơ hội lớn trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay, ngược lại họ sẽ gặp không ít khó khăn trong hành trình tìm đường ở lại với giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN