Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:52
RSS

HAGL thắng sát nút Than Quảng Ninh ở lượt trận mở màn V.League 2020

Thứ sáu, 06/03/2020, 19:08 (GMT+7)

Đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số tối thiểu ở lượt trận mở màn V.League, đội bóng của bầu Đức có sự khởi đầu thuận lợi ở mùa giải năm nay.

Chiều 6/3, CLB HAGL tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ lượt trận mở màn V.League 2020. Những phút đầu tiên của trận đấu, hai đội thi đấu cầm chừng và thiếu hẳn những tình huống lên bóng tốc độ và không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra từ phía của hai đội bóng.

Sau những phút đầu thăm dò nhau, hai đội bắt đầu tăng tốc nhằm sớm có bàn thắng mở tỷ số, khai thông thế bế tắc và chiếm lợi thế về mặt tâm lý.

Cặp tiền đạo ngoại Jermie Lynch và Fagan bên phía đội khách thi đấu khá xông xáo khiến hàng thủ đội chủ nhà nhiều chao đảo, tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa tới với đội khách Đất mỏ.

Sau những phút đầu nhường thế trận cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng, CLB HAGL bắt đầu lấy lại thế trận và có những đường lên bóng sắc nét về phía cầu môn đối phương.

Liên tục Hồng Duy, Văn Toàn và Minh Vương bên phía đội chủ nhà sở hữu cơ hội nguy hiểm song đã không một lần tận dụng thành công.

Bên phía đội khách, dù sở hữu không ít cơ hội nguy hiểm song họ vẫn bất lực trong việc sút tung lưới thủ môn Văn Trường bên phía đội chủ nhà và hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

CLB HAGL thắng sát nút Than Quảng Ninh
CLB HAGL thắng sát nút Than Quảng Ninh ở vòng 1 V.League

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn khi hai đội chơi tấn công ăn miếng trả miếng và quyết tâm rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Phút thứ 56 tỷ số bất ngờ được mở cho CLB HAGL. Thanh Hào chuyền về bất cẩn và Văn Toàn bứt tốc chớp lấy thời cơ, dẫn bóng vượt qua thủ thành Tuấn Linh rồi rất bình tỉnh thả bóng vào trong cho đồng đội Châu Ngọc Quang dứt điểm chìm quyết đoán để trở thành cầu thủ ghi bàn đầu tiên tại V-League 2020.

Bất ngờ nhận bàn thua, đội khách ào lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa song những đột tấn công của họ thiếu sự sáng tạo và không thể làm khó được hàng thủ đội chủ nhà.

Về phía HAGL, đội chủ nhà cũng không có nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn đội khách với lối đá có phần nhạt nhòa thiếu sự gắn kết và đột biến.

Dễ nhận thấy, trong trận đấu này đội bóng phố Núi sử dụng khá nhiều những tình huống bóng dài đễ tiếp cận khung thành đối phương thay vì bàn bật bóng ngắn đánh vào trung lộ như mọi khi.

Trận đấu diễn ra có phần tẻ nhạt khi cả hai thiếu hẳn những đường bóng nguy hiểm về phía cầu môn của nhau.

Kết thúc trận đấu hai đội rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà HAGL. Dù giành trọn 3 điểm ở lượt trận mở màn song có thể thấy lối chơi của đội chủ nhà ở trận đấu này là không mấy thuyết phục và chưa thể khiến cho người hâm mộ Phố núi an lòng.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN