Thứ tư, 24/04/2024 | 13:22
RSS

HAGL giành chiến thắng khó tin trước CLB TP HCM

Thứ năm, 01/10/2020, 19:27 (GMT+7)

Xuất sắc đánh bại đội khách TP HCM với tỷ số đậm đà, CLB HAGL đã chính thức ghi tên mình vào vòng 8 đội đua tranh ngôi vô địch ở V.League 2020.

Chiều 1/10, CLB TP.HCM làm khách của HAGL ở vòng 13 V.League Đúng với tuyên bố trước đó, đội bóng Sài thành không sử dụng bất cứ một cầu thủ nào mượn của HAGL trong đội hình. Trong khi đó đội bóng phố Núi ra sân với những quân bài tốt nhất của mình với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để chen chân vào Top 8 và đua tranh ngôi vô địch ở giai đoạn hai của mùa giải năm nay.

Những phút đầu trận đấu, đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng nhập cuộc khá tưng bừng họ sớm dồn ép đội chủ nhà với những đường bóng đa dạng và tốc độ với sự cơ động của Trần Phi Sơn. Dù thi đấu có phần lép vế so với đội khách trong những phút đầu, song chủ nhà HAGL bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 15 của trận đấu.

Từ pha đá phạt góc, hàng thủ TP HCM bẫy việt vị nhưng không thành công, bóng tới chân Văn Toàn, tiền đạo này chuyền cho Kelly và tiền vệ này nhanh chân dứt điểm ở cự ly gần hạ gục Bùi Tiến Dũng, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, HAGL thi đấu càng thêm phần tự tin và hưng phấn, khiến cho khung thành của đội khách nhiều phen chao đảo. Sau những tình huống dồn ép đối thủ, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn đã có thêm bàn thắng vào lưới của Bùi Tiến Dũng ở phút thứ 17 của trận đấu.

Xuân Trường thực hiện đường chuyền sở trường vào khu vực 16m50, rất vừa tầm cho Văn Toàn bắt volley đẹp mắt ở góc hẹp. Bóng đi về góc xa khiến Bùi Tiến Dũng bó tay nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà trong sự sung sướng vỡ òa của hàng ngàn cổ động viên có mặt trên sân Pleiku.

Liên tiếp nhận 2 bàn thua một cách chóng vánh, đội khách vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Cơ hội tới với đội bóng Sài thành ở ngay phút thứ 23 của trận đấu. Tiền đạo Ortiz băng vào đánh đầu ở cự ly gần sau quả tạt bên cánh phải của Lâm Ti Phông, bóng đi rất khó chịu, song thủ thành Bửu Ngọc đã có tình huống phản xạ xuất thần ngăn cản đối thủ ghi bàn.

3 phút sau tình huống này, Ortiz tung cú sút từ góc hẹp nhưng vẫn không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Bửu Ngọc bên phía chủ nhà HAGL. Cuối hiệp một, HAGL giành lại thế trận với nhiều đường bóng hết sức nguy hiểm. Tiền vệ Kelly dốc bóng tới khu vực 16m50 và tung ra cú đá kỹ thuật. Thủ môn Tiến Dũng đã bó tay song bóng đã dội trúng khung gỗ bật ra. Cú đá bồi sau đó của Văn Toàn đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.

HAGL giành quyền đua vô địch V.League
Văn Toàn lập cú đúp giúp HAGL vào Top 8 đua tranh ngôi vô địch V.League

8 phút sau pha bỏ lỡ của Kelly, HAGL có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 người ghi bàn lần này là tiền đạo ngoại Chevaughn Walsh. Chân sút của HAGL vượt qua Viết Phú của đội khách, đột phá từ giữa sân rồi tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục Bùi Tiến Dũng, ghi tên mình lên bảng điện tử.

Không còn để mất, TP. HCM thi đấu đầy quyết tâm những phút cuối hiệp một và được tưởng thưởng bằng bàn thắng san bằng cách biệt ở phút thứ 42. Bàn thắng được thực hiện trên chấm 11m do công của Phi Sơn.

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả hai đội bóng. Sau những tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng thứ 4 cũng đã tới với đội chủ nhà HAGL ở phút thứ 54 của trận đấu. Từ chấm đá phạt bên cánh trái, Xuân Trường treo bóng khó chịu vào vòng cấm TP HCM và trung vệ Memovic của đội chủ nhà có mặt đúng lúc đệm bóng ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 4-1 cho đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn.

Nhận thấy trận đấu đã an bài sau bàn thắng của Memovic, câu lạc bộ TP HCM liên tiếp thực hiện các quyền thay đổi người đã giữ chân cho các trụ cột và tạo điều kiện ra sân cho các cầu thủ trẻ. Tận dụng đối thủ có dấu hiệu xuống sức, HAGL tiếp tục tạo nên sức ép vô cùng lớn lên khung thành đội khách và có thêm bàn thắng ở phút thứ 63 của trận đấu. Hồng Duy dốc bóng bên cánh trái và chuyền bóng như đặt vào vòng cấm để Văn Toàn sút chéo góc hạ gục Tiến Dũng nâng tỷ số nên 5-1.

Cuối trận Anh Đức và Văn Trường lần lượt vào sân, HAGL thi đấu chậm lại để dưỡng sức và bảo toàn tỷ số, trong khi đó đội khách TP.HCM tấn công miệt mài và có bàn thắng vào rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 ở phút thứ 84 của trận đấu do công của tiền vệ Đỗ Văn Thuận.

Dẫu vậy đây là tất cả những gì đội khách có thể làm được trong hiệp đấu này, trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 13 V.League khép lại với tỷ số 5-2 nghiêng về HAGL và đội chủ nhà chính thức giành quyền tham gia cuộc đua tới ngôi vô địch sau vòng đấu này khi chắc suất trong Top 8 đội dẫn đầu bảng xếp hạng, khi đi lượt đi V.League chính thức khép lại.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN