Thứ năm, 25/04/2024 | 15:30
RSS

HLV Nishino triệu tập 13 tân binh lên tuyển Thái Lan

Thứ năm, 01/10/2020, 13:47 (GMT+7)

Trong danh sách tập trung ĐT Thái Lan tháng 10/2020, nhà cầm quân Nhật Bản gọi đến 13 gương mặt tân binh trên tổng số 28 cầu thủ.

Theo thông báo mới nhất từ liên đoàn bóng đá châu Á, AFF Cup 2021 sẽ diễn ra từ 11/4 đến 8/5, theo thể thức tương tự như AFF Cup 2018. Thời điểm này Thai League cũng bước vào giai đoạn quyết định và chỉ kết thúc vào ngày 15/5 đó nhiều khả năng Thái Lan sẽ không có được đội hình mạnh nhất cho giải đấu này.

LĐBĐ Thái Lan cho rằng không cần thiết phải tìm cách để giải VĐQG kết thúc sớm hơn. Quan điểm của họ là việc thay đổi lịch Thai League với 16 CLB sẽ khó khăn hơn việc điều chỉnh lịch trình tập trung của ĐTQG.

Bên cạnh đó, do AFF Cup không phải giải đấu nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA, nên nhiều khả năng những Chanathip, Bunmathan sẽ không được đội bóng chủ quan cấp phép về chơi cho ĐT Thái Lan ở AFF Cup đầu năm tới.

Trước tình hình này, HLV Nishino đã thay đổi chiến thuật. Trong danh sách tập trung ĐT Thái Lan tháng 10/2020, nhà cầm quân người Nhật Bản gọi đến 13 gương mặt tân binh trên tổng số 28 cầu thủ.

Các tuyển thủ tập trung từ ngày 5/10, được xét nghiệm Covid-19 trước khi bắt đầu 5 ngày tập luyện. Dự kiến Voi chiến sẽ không có trận giao hữu quốc tế do không sắp xếp được đối thủ.

HLV Nishino triệu tập 13 tân binh lên tuyển Thái Lan
HLV Nishino tự tin cùng Thái Lan giành ngôi nhất bảng G

Trước đó, chia sẻ với giới truyền thông Thái Lan, HLV Akira Nishino tỏ ra khá tự tin khi nói tới vòng loại World Cup 2022: “Nhiệm vụ của tôi bây giờ là tập trung vào vòng loại World Cup 2022 với mục tiêu lên ngôi đầu bảng.

Tôi đặt niềm tin vào 4 trụ cột của đội tuyển Thái Lan đang đá J.League 1 (thủ môn Kawin, Chanathip Songkrasin, Bunmathan và tiền đạo Dangda). Tại vòng loại World Cup 2022 cả 4 cầu thủ này được phép quay về khoác áo đội tuyển, còn AFF Cup 2021 thì tôi vẫn chưa rõ”.

Hiện tại ở bảng G, Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm, Malaysia xếp thứ hai được 9 điểm và Thái Lan thứ ba được 8 điểm, UAE xếp thứ tư được 6 điểm nhưng đá ít hơn các đội khác một trận. Trong khi đó Indonesia xếp chót bảng với 0 điểm và về cơ bản đã không còn cơ hội đi tiếp.

Theo giới chuyên môn nhận định, với việc đứng đầu bảng G, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần giành thêm 6 điểm ở 3 lượt trận cuối là chắc suất có mặt ở vòng loại thứ 3 bất chấp kết quả của các cặp đấu còn lại. Trong khi đó để làm đượ điều đó Malaysia và Thái Lan cần thắng cả 3 trận đấu còn lại, một nhiệm vụ vô cùng khó khăn vào lúc này.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN