Thứ năm, 28/03/2024 | 20:25
RSS

HAGL đá dở nhưng lại đóng góp nhiều cầu thủ, chuyên gia nói gì?

Thứ bảy, 12/03/2022, 12:16 (GMT+7)

Về danh sách đội tuyển Việt Nam vừa công bố có tới 6 cầu thủ thuộc biên chế HAGL dù đội bóng phố Núi đang có phong độ không tốt tại V.League, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng điều này là bình thường.

HLV Park Hang Seo mới đây đã công bố danh sách 28 cầu thủ triệu tập lên tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận gặp Oman và Nhật Bản. Đáng chú ý trong bản danh sách này có sự hiện diện của 6 cầu thủ HAGL bao gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Công Phượng và Văn Toàn..

Hiện tại, phong độ của những gương mặt này trong màu áo HAGL cũng như ở ĐTQG không tốt. Điều đó dấy lên không ít tranh cãi nơi người hâm mộ. 

Về danh sách đội tuyển Việt Nam vừa công bố, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đưa ra quan điểm trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Tôi không nghĩ HLV Park Hang Seo có nhiều ưu ái với những cầu thủ HAGL. Tính ra hiện cũng chưa có ai tốt hơn những gương mặt đó. Họ vẫn là những cầu thủ thuộc hạng tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua.

HLV Park Hang Seo có lý riêng của ông ấy. Trong khi đó, các cầu thủ HAGL có thể nhập cuộc chưa được tốt nhưng rồi họ sẽ sớm bắt nhịp trở lại thôi".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải ủng hộ nhiều cầu thủ HAGL lên tuyển
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải ủng hộ nhiều cầu thủ HAGL lên tuyển

Về sự thiếu vắng của hậu vệ Xuân Mạnh trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét: "Xuân Mạnh thực ra chỉ đá hay ở trận vừa qua gặp HAGL chứ không phải cả đợt vừa qua chơi tốt. Bản thân Xuân Mạnh được ông Park triệu tập mấy lần rồi. Khi lên ĐTQG, cậu ấy cũng thể hiện màn trình diễn đạt yêu cầu thôi, không phải xuất sắc. Do đó, việc ông Park không gọi cầu thủ này cũng là có lý".

Về trường hợp của Tuấn Anh , người trước đó đã bị loại khi tuyển Việt Nam thi đấu với Australia và Trung Quốc Chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích: "Với Tuấn Anh, có lẽ ông Park có cảm tình nhất định với cầu thủ này. Ông Park thấy Tuấn Anh có kỹ thuật tốt, nhưng về nền tảng thể lực thì lại kém. 

Ông Park gọi Tuấn Anh lên ĐTQG có lẽ để sử dụng từ băng ghế dự bị. HLV họ có con mắt nhìn người của riêng mình. Ông Park mong muốn Tuấn Anh có thể phát huy được phẩm chất của bản thân ở những phút giây nào đó chứ không hẳn gọi lên để xuất hiện trong đội hình xuất phát".

Sau khi khỏi Covid-19, HLV Park Hang Seo đến sân Pleiku dự khán trận HAGL và Viettel, nơi có rất nhiều tuyển thủ trong đội hình 2 đội. Ít giờ trước khi trận đấu diễn ra, thầy Park đã có cuộc gặp gỡ ý nghĩa với Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Cả hai đã dành cho nhau những cử chỉ rất thân mật. HLV Park Hang Seo cũng đã chuẩn bị món quà rất ý nghĩa dành tặng cho bầu Đức. Đó chính là kỉ niệm chương của chiến lược gia người Hàn Quốc vừa được ra mắt tại Việt Nam.

Sau khi bình phục, chiến lược gia người Hàn Quốc đã bắt tay vào công việc, với cuộc thảo luận cùng VFF để xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho U23 Việt Nam và ĐTQG.

Với việc vòng loại World Cup 2022 và giải giao hữu U23 quốc tế Dubai Cup tại UAE diễn ra cùng thời điểm, điều này buộc HLV Park Hang Seo phải phân công nhiệm vụ cho trợ lý dẫn dắt đội U23.

Và theo thông tin mới nhất, đích thân ông Park đã chỉ định người trợ lý đắc lực nhất của mình - Lee Young Jin dắt đội đội U23 Việt Nam tham dự giải đấu giao hữu trên đất UAE.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại