Thứ năm, 25/04/2024 | 15:32
RSS

HAGL có cơ hội ‘phục thù’ Hà Nội FC ở Cúp quốc gia

Thứ tư, 17/08/2022, 07:18 (GMT+7)

Nếu thi đấu tốt ở vòng tứ kết, HAGL sẽ gặp Hà Nội FC ở bán kết Cúp quốc gia 2022.

Hà Nội FC và HAGL vừa tạo nên màn so tài cực kỳ hấp dẫn trong khuôn khổ vòng 12 V.League 2022. Với lợi thế sân nhà cũng sự ủng hộ của thần may mắn, đội bóng của bầu Hiển đã vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1 qua đó vô địch lượt đi sớm một vòng đấu.

Đoàn quân của HLV Kiatisak đang rất khao khát đòi lại món nợ ấy và họ sẽ sớm có cơ hội làm điều đó vào tháng 9 tới nếu như cả hai CLB cùng có được chiến thắng tại vòng tứ kết cúp quốc gia.

Theo thông báo từ phía ban tổ chức, vào các ngày 7 và 8/9 tới đây, sẽ diễn ra 4 trận tứ kết Cúp quốc gia 2022. Trên sân nhà Pleiku, HAGL tiếp đón Sài Gòn FC trong khi Hà Nội làm khách của đội bóng hạng dưới Bình Phước.

HAGL có cơ hội ‘phục thù’ Hà Nội FC ở Cúp quốc gia
HAGL sẽ gặp Hà Nội FC ở bán kết Cúp quốc gia nếu hai đội có được chiến thắng ở vòng tứ kết

Hai màn so tài còn lại là các cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hoá gặp Bà Rịa Vũng Tàu và Viettel FC chạm trán Topenland Bình Định, những cặp đấu được đánh giá khá là cân bằng.

Do nằm ở cùng nhánh đấu nên nếu đều vượt qua vòng tứ kết, HAGL với Hà Nội FC sẽ có trận đại chiến để tranh tấm vé góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại cúp quốc gia. Điều này rất dễ xảy ra khi cả hai đều được đánh giá cao hơn đối thủ của mình ở lượt trận tới.

Nếu cùng vào bán kết, cuộc chạm trán giữa 2 CLB ấy sẽ diễn ra trên sân vận động Pleiku. Hiện tại, chưa có thời gian cụ thể về lịch trình thi đấu vòng bán kết.

Hiện tại cúp QG vẫn là danh hiệu mà HAGL đang rất thèm khát sở hữu khi chưa một lần đăng quang. Trong quá khứ, đội bóng của bầu Đức từng có một lần vào đến trận chung kết ở mùa giải 2010 nhưng cuối cùng lại để thua 0-1 trước SLNA. 

Trong khi đó ở sân chơi này, CLB Hà Nội đã có hai lần đăng quang trong hai năm liên tiếp 2019 và 2020. Họ chỉ kém thành tích của SLNA và Bình Dương - những đội bóng giàu thành tích nhất cúp Quốc gia với cùng 3 lần vô địch.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại