Thứ năm, 25/04/2024 | 13:26
RSS

Hà Tĩnh: Triệu tập 4 đối tượng nghi đánh đập người đàn ông đến chết

Chủ nhật, 10/03/2019, 08:04 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập 4 nghi can để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của một người đàn ông nghi có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Hà Tĩnh: Triệu tập 4 nghi can để điều tra cái chết bất thường của người đàn ôngCơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập 4 nghi can để điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông

Tối ngày 9/3, theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này đã tiến hành triệu tập 4 nghi can để làm rõ cái chết của một người đàn ông trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó, vào khoảng 21h ngày 3/3, ông Nguyễn Văn Thân (SN 1968, trú tại thôn 8, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang) đang ngồi chơi ở nhà riêng cùng 2 người hàng xóm thì 4 người thanh niên lạ mặt đi 2 xe máy đến ép ông Thân đi ra ngoài.

Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm này xông vào đánh, rồi ép ông Thân lên xe máy, chở đến khu vực quán cà phê Điểm Hẹn trên địa bàn xã Đức Bồng. Tại đây, nhóm người tiếp tục có hành vi đánh đập dã man ông Thân.

Đến khoảng 22h30’ cùng ngày, ông Thân được một người hàng xóm đi xe máy đến chở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, trên người xuất hiện nhiều vết thương. Khi về nhà được 5 phút, do vết thương nặng, ông Thân rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Ông Thân sau đó được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Không lâu sau khi được đưa vào viện, nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng ngày 4/3.

Nhận tin báo, Công an huyện Vũ Quang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện và cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Nhiều người dân trên địa bàn cho hay, nguyên nhân ban đầu là do anh Thân có vay một khoản tiền của nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nóng nhưng không có trả nên bị các đối tượng "xử lý".

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Hoán, Chủ tịch UBND xã Đức Bồng cho biết ông Thân đã có vợ và 3 người con (cả 3 người con đều đã xây dựng gia đình). Tại địa phương, ông Thân chưa có tiền án, tiền sự, hành nghề lái xe tải chở keo cho người dân. Thời gian gần đây, ông Thân có vay tiền ngân hàng và vay bên ngoài nhưng số tiền không rõ là bao nhiêu.

Xem thêm:

Một chiến sỹ CSGT bị tàu hỏa tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN