Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:32
RSS

Hà Tĩnh: Hai bố con tử vong thương tâm vì bị xe tải kéo lê hàng chục mét

Chủ nhật, 29/10/2017, 21:54 (GMT+7)

Trên đường đi thăm bà ngoại về, hai bố con đi trên xe máy thì bất ngờ va chạm với xe tải và bị kéo lê trên đường khiến 2 người tử vong thương tâm.

Hai bố con tử vong thương tâm vì bị xe tải kéo lê hàng chục métHiện trường vụ tai nạn hai bố con tử vong thương tâm. Ảnh Trí thức trẻ.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 29/10 tại chân cầu vượt cầu Bến Thuỷ 2, đoạn qua địa bàn thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên ông Trần Quốc Hội (64 tuổi, trú xã Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang BKS: 38H2-4809 chở theo con gái là Trần Thị Kim Thoa (8 tuổi) lưu thông trên quốc lộ 1A theo thướng từ thành phố Vinh - Hà Tĩnh, theo báo Trí thức trẻ.

Khi đi đến ngã tư tại cầu vượt cầu Bến Thuỷ 2, xe máy của ông Hội bất ngờ bị xe tải mang BKS: 37C - 180.21 do tài xế Ngô Văn Thắng (27 tuổi, trú tại TX. Hồng Lĩnh) đi phía sau tông vào.

Sau cú tông mạnh, chiếc xe tải kéo lê xe máy và 2 cha con ông Hội khoảng chừng 50m. Tại hiện trường, chiếc xe máy kẹt dưới gầm xe tải. Cháu Thoa tử vong tại chỗ. Ông Hội được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Theo Thiếu tá Đặng Quyết Thắng - Đội trưởng CSGT Công an huyện Nghi Xuân cho biết trên báo Đại đoàn kết, nguyên nhân vụ tai nạn là do khi đó hai bố con ông Hội đi xe máy chạy thẳng còn xe tải đang chuyển hưởng rẽ phải nên tông trúng.

Tại hiện trường, xe máy bị biến dạng, xe tải xây xước nhẹ. Xung quanh nhiều mảnh vỡ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN