Thứ năm, 25/04/2024 | 14:48
RSS

Hà Nội: Y án côn đồ sát hại cán bộ công an huyện Quốc Oai

Thứ bảy, 23/12/2017, 07:30 (GMT+7)

Chỉ vì cho rằng xe của cán bộ công an huyện Quốc Oai, Hà Nội không cho vượt, nhóm côn đồ đã chủ động gây sự, hành hung khiến nạn nhân tử vong.

Hà Nội: Y án côn đồ sát hại cán bộ công an huyện Quốc Oai
Hà Nội: Y án côn đồ sát hại cán bộ công an huyện Quốc Oai. Ảnh ANTĐ

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 22/12, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định giữ nguyên mức án tù chung thân đối với Đào Văn Vinh (SN 1977, ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Cũng với tội danh trên, Nguyễn Văn Thùy (SN 1988, ở thị trấn Phúc Thọ) bị giữ nguyên mức án 20 năm tù và Nguyễn Quang Duyên (SN 1986, trú xã Thọ Lộc), cùng huyện Phúc Thọ, Hà Nội cũng bị y án sơ thẩm với 16 năm tù, báo An ninh thủ đô đưa tin.

Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm hồi đầu tháng 8/2017, tại TAND TP Hà Nội, Đào Văn Vinh cùng đồng phạm lần lượt có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã không chấp nhận kháng cáo của cả 3 bị cáo vì không đưa ra được tình tiết gì mới.  

Theo cáo buộc, tối 2/8/2016, Vinh và đồng phạm chở nhau bằng ôtô về khu vực Chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Đến địa phận xã Sài Sơn, họ thấy anh Hoan đi xe máy phía trước nên bật xi nhan, nháy đèn xin vượt.

Do đường hẹp, có nhiều người tham gia giao thông nên xe của Vinh không thể vượt lên. Cho rằng anh Hoan cố tình chèn ép, Thùy hạ cửa kính lăng mạ nam cán bộ công an huyện. Lúc đó Vinh bảo đồng phạm, lên đoạn rộng vượt lên được vả cho mấy cái.

Tài liệu điều tra thể hiện sau khi ép anh Hoan dừng xe, nhóm của Vinh tiếp tục to tiếng, nhổ nước bọt về phía bị hại. Chưa dừng lại, 3 bị cáo cùng xuống xe đánh hội đồng anh Hoan.

Trước khi lên ô tô bỏ đi và cho dù anh Hoan đã nằm gục nhưng Vinh vẫn dùng gót giày nện thêm phát nữa vào đầu bị hại… Hậu quả vụ án đã khiến anh Hoan bị tử vong sau đó không lâu do đa chấn thương trên cơ thể.

Theo báo Công Lý tại phiên tòa xét xử hôm nay, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và luôn tỏ ra ăn  năn hối hận vì vô tình các bị cáo đã tước đoạt mạng sống của anh Hoan.

Khép lại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng người khác nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN