Thứ ba, 23/04/2024 | 22:51
RSS

Hà Nội, TP.HCM và hàng loạt tỉnh thành không bắn pháo hoa ngày Tết

Thứ bảy, 24/12/2016, 08:13 (GMT+7)

Hà Nội, TP.HCM và hàng loạt tỉnh, thành trên cả nước sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Đinh Dậu 2017 mà dùng tiền đó lo cho dân nghèo.

Sau khi Ban Bí thư ra chỉ thị 11-CT/TW về việc tổ chức Tết Đinh Dậu 2017, Hà Nội TP.HCM và hàng loạt tỉnh, thành trên cả nước như Vĩnh Long, Cần Thơ, Bình Định, Quảng Ninh, Đà Nẵng,… đã công bố sẽ không có hoạt đồng bắn pháo hoa giao thừa như mọi năm. Số tiền định dùng để bắn pháo hoa ngày Tết sẽ dành để chăm lo cho người nghèo.

Hà Nội tiết kiệm được 10 tỷ đồng

Pháo hoa ngày Tết Đinh Dậu 2017 1

Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Đinh Dậu 2017. Ảnh minh họa

Theo ước tính, việc không tổ chức bắn pháo hoa giao thừa sẽ giúp Hà Nội tiết kiệm được khoảng 10 tỷ đồng tiền tài trợ từ doanh nghiệp. Số tiền này tương đương với 2,1% trung bình tổng thu ngân sách một ngày của thành phố theo bản dự toán trong năm 2016 (ngân sách cả năm qua là 169.420 nghìn tỷ đồng).

Trước đó, Hà Nội đã có kế hoạch bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán 2017 với chi phí 10 tỷ đồng. Số tiền này do các doanh nghiệp bảo trợ, nếu không bắn pháo hoa thì tiền vẫn sẽ ở lại tài khoản của các doanh nghiệp. Tuy vậy, thành phố vẫn sẽ dành kinh phí và thời gian để đảm bảo cho gia đình chính sách và các hộ nghèo đón một cái Tết tươm tất.

Mặc dù không có hoạt động bắn pháo hoa những tại các khu vui chơi, giải trí công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn sẽ có rất nhiều hoạt động văn hóa thú vị nhân dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2017 sắp tới, báo VnEconomy đưa tin.

TP.HCM: Sẽ có nhiều hoạt động vui xuân khác

Pháo hoa ngày Tết Đinh Dậu 2017 2

TP.HCM sẽ thay việc bắn pháo hoa ngày Tết bằng nhiều hoạt động vui xuân khác. Ảnh minh họa

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch TP.HCM cho biết vốn dĩ thành hố đã lên kế hoạch bắn pháo hoa chào đón Tết Đinh Dậu 2017 từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tuy nhiên theo chỉ thị của Ban Bí thư, TP.HCM sẽ nghiêm chỉnh chấp hành việc không bắn pháo hoa, trước hết là dịp Tết Dương lịch 2017 này.

Theo lời bà Thu, một bộ phận người dân TP.HCM bày tỏ sẽ rất buồn nếu không được xem pháo hoa ngày Tết song thay vào đó, thành phố vẫn có nhiều hoạt động văn nghệ, văn hóa, lễ hội đặc sắc khác để phục vụ hoạt động vui xuân của nhân dân.

Cụ thể, ở khu vực trung tâm thành phố sẽ có 2 điểm tổ chức các hoạt động vui xuân chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ và Nhà hát lớn. Ở các địa phương, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo mỗi quân, huyện tổ chức chương trình đón năm mới 2017 cho người dân. Đồng thời, năm nay TP.HCM còn tăng cường thêm 10 điểm biểu diễn nghệ thuật đón Tết.

Đà Nẵng: Mới nắm thông tin qua báo chí

Tính đến chiều 22/12, một lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho hay đến thời điểm, UBND thành phố vẫn chưa nhận được công văn chính thức từ Ban Bí thứ về việc không bắn pháo hoa dịp Tết Đinh Dậu 2017 mà mới chỉ nắm được thông tin do báo chí phản ánh.

Pháo hoa ngày Tết Đinh Dậu 2017 3

Trong Tết Đinh Dậu 2017 tới, nhiều địa phương sẽ không bắn pháo hoa. Ảnh minh họa

Sau khi nhận được văn bản chính thức, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng sẽ cùng thảo luận, có ý kiến về vấn đề này. Tuy nhiên, chắc chắn một điều là chi phí bắn pháo hoa ở Đà Nẵng sẽ 100% là vốn xã hội hóa, không dùng tiền ngân sách.

Được biết Tết Dương lịch 2017 năm nay cũng là dịp kỷ niệm 20 năm ngày Đà Nẵng trở thành một thành phố trực thuộc trung ương (ngày 1/1/2017). Vốn dĩ, Đà Nẵng đã dự kiến bắn pháo hoa vào dịp kỷ niệm trọng đại và mang ý nghĩa sâu sắc này.

Ngoài Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, hàng loạt tỉnh thành khác trên cả nước cũng đã tuyên bố sẽ không bắn pháo hoa Tết Đinh Dậu 2017 này theo đúng chỉ thị của Ban Bí thư. Trong đó có thể kể tới Cần Thơ, Bình Định, Vĩnh Long, Quảng Ninh,…

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus