Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:36
RSS

Hà Nội thông báo khẩn tìm người trên xe khách từ TP.HCM về bến xe Nước Ngầm

Thứ năm, 28/10/2021, 11:51 (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người đi xe khách Hoàng Long, chuyến xe từ bến xe Miền Đông TP.HCM đến bến xe Nước Ngầm.

Sự kiện:
Hà Nội

Ngày 28/10/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo tìm người đi xe khách Hoàng Long, chuyến xe đi từ bến xe miền Đông (TP.HCM) khoảng 17h30 ngày 22/10, đến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) khoảng 7h ngày 24/10/2021.

Theo CDC Hà Nội, thông báo này liên quan đến một trường hợp F0 là người ở Tuyên Quang, đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2 tại Tuyên Quang. Trường hợp này có đi trên chuyến xe từ bến xe miền Đông (TP.HCM) khoảng 17h30 ngày 22/10, đến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) khoảng 7h ngày 24/10/2021.

Do đó, CDC Hà Nội đề nghị người đi trên xe khách trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội theo số điện thoại 0969082115/094936155.

Hà Nội thông báo khẩn tìm người trên xe khách từ TP.HCM về bến xe Nước Ngầm

Bến xe nước ngầm (Hà Nội)

Trong đợt dịch thứ tư (tính từ ngày 29/4/2021 đến nay), trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận tổng cộng 4231 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1658 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 2573 ca.

Về chuỗi lây nhiễm “nóng” nhất Hà Nội hiện nay là ổ dịch Sài Sơn (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai), tới thời điểm này đã có tổng số 37 ca covid-19 trong đó 25 ca bệnh trú tại huyện Quốc Oai, 6 người ở huyện Thanh Oai, 4 người Hà Đông, 1 F0 ở quận Ba Đình và 1 người Thị xã Sơn Tây.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội ngày 27/10/2021 cho biết phát hiện ổ dịch mới tại thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh), bước đầu ghi nhận 7 ca bệnh tại cộng đồng. Trong đó, 03 bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với 1 trường hợp test nhanh dương tính (người từ Hà Giang về đám hiếu tại Mê Linh), ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính; 03 bệnh nhân ngày 23-24/10 đi đám ma tại thôn Bạch Trữ, ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương  tính.

Trường hợp còn lại liên quan ổ dịch này là bệnh nhân Đ.V.H (nam, sinh năm 1964), sống tại Hà Giang, ngày 23/10 về Hà Nội; ngày 23-24/10 đi đám ma tại thôn Bạch Trữ; ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương  tính.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại